Tăng kết nối vận tải hành khách công cộng ở Thủ đô
Sự kết nối chặt chẽ về hạ tầng sẽ giúp tối ưu hóa năng lực cho mạng lưới vận tải hành khách công cộng nói riêng và toàn bộ hệ thống giao thông đô thị ở Thủ đô.
Theo các chuyên gia giao thông đô thị, thực tế hiện nay giữa các tuyến giao thông, loại hình giao thông của Hà Nội đang thiếu sự kết nối, gây khó khăn cho người di chuyển. Giờ hoạt động của xe buýt, đường sắt; thông tin tuyến, lộ trình,... cần được cung cấp liền mạch hơn, không nên rời rạc trên nhiều phương tiện, hay các nền tảng số khác nhau như hiện nay.
Vận tải đa phương thức giúp người dân dễ dàng chuyển tiếp giữa các loại hình di chuyển, từ đi bộ sang vận tải hành khách công cộng, hoặc ngược lại, thỏa mãn nhu cầu mà không phải sử dụng đến xe cá nhân. Đặc biệt trong bối cảnh Thành phố đang có chủ trương hạn chế dần xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây là bước đi thay đổi tư duy của người sử dụng xe máy thông qua việc tạo điều kiện tốt hơn cho việc sử dụng vận tải hành khách công cộng và đi bộ.
Nếu các phương tiện công cộng được bố trí đầy đủ, hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển, tự nguyện thay đổi thói quen sử dụng xe riêng, đẩy nhanh tiến trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn Thành phố.