Tăng cường công tác phòng chống mua, bán người

(HanoiTV) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2988/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến công tác phòng chống mua bán người.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống mua bán người theo các khuyến nghị của phía Hoa Kỳ, của Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và các bộ ngành, liên quan đến công tác phòng chống mua bán người đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.

Ảnh minh họa.

UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thống kê về tình hình mua bán người trên địa bàn thành phố.

Đồng thời khẩn trương xác minh làm rõ, điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, đường dây, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người và những hành vi khác như lợi dụng việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân để trục lợi, mua bán người.

Công an Thành phố chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường quản lý cư trú, xuất nhập cảnh của công dân, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ mua bán người trong nước, các đường dây tội phạm mua bán người, đưa người ra nước ngoài trái phép hoặc làm việc trái phép ở nước ngoài và tội phạm khác có liên quan.

Sở LĐ-TB và Xã hội thường xuyên triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài, tiếp nhận và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm; Tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm tại nước ngoài; nắm vững thông tin các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, đặc biêt là các thị trường tiếp nhận lao động giúp việc gia đình.

Tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành chủ động phát hiện, sàng lọc và xác định nạn bị mua bán trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện qua các đợt kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi cả nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người, nỗ lực của Việt Nam.

“Trong đó, chú ý đến số đối tượng có nguy cơ cao, những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, địa phương có nhiều phụ nữ lấy chống nước ngoài, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn... nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người", văn bản nêu.

Sở Tư pháp phối hợp cới các sở, ngành liên quan, rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống muâ bán người và đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các cấp học.

Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để hoạt động cưỡng bức lao động, mua bán người nhất là mua bán trẻ em.

UBND Thành phố giao cho Sở Tài chính tham mưu, bố trí đủ nguồn kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị địa phương bảo đảm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm phân bổ ngân sách triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người nhất là tại các khu vực, các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm mua bán người.

UBND Thành phố đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố thực hiện công tác thống kê phòng, chống mua bán người; đẩy mạnh việc truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị, tổ chức nghiêm túc thực hiện, thực hiện chế độ thông tin và báo cáo kết quả hàng năm về UBND Thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

21/30 quận, huyện của Hà Nội đã tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số từ đầu năm 2025 đến nay.

Hà Nội sẽ tiếp tục dành nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ 70% học phí nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2025.

Triển khai Chương trình 06 của Thành ủy, nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn Thành phố đã được cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả qua phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, tổ chức và nghệ nhân triển khai chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 17/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai chiến dịch nạo vét toàn diện sông Tô Lịch, cải tạo hồ Sen nhằm tạo hồ lắng trung gian để dẫn nước vào sông Tô Lịch.