Tân cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn trước thời đại AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức cho sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI đang dần thay thế công việc của nhiều ngành, nghề, những sinh viên tốt nghiệp từ các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng phải đối mặt với không ít thách thức.

Hơn 1.100 tân cử nhân Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang nỗ lực vươn lên, khẳng định bản thân, bằng chính những năng lực mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo chưa thể thay thế được.

Bạn Lê Minh Trang vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp cử nhân Quản trị khách sạn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hành trình bốn năm học đã khép lại, nhưng cánh cửa phía trước lại mở ra với nhiều thử thách.

“Hiện nay cũng có một số nhà hàng áp dụng robot để phục vụ khách hàng. Robot chỉ là một phần để hỗ trợ công việc của mình. Em nghĩ là ngành khách sạn hay dịch vụ thì đều là tạo ra những trải nghiệm cá nhân và những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng của mình. Những trải nghiệm này lại xuất phát từ cảm xúc và cảm xúc thì chỉ có ở con người".

Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, trí tuệ nhân tạo AI ngày càng chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực. Một phần công việc như viết bài, biên tập, xử lý dữ liệu… đã bắt đầu được tự động hóa. Vì vậy, người theo học ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn phải biết vận dụng thế mạnh của mình, tạo ra giá trị khác biệt, điều mà máy móc chưa thể thay thế được.

Thực tế cho thấy, cơ hội không mất đi, chỉ đang chuyển đổi hình thái. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hôm nay không chỉ làm nghiên cứu hay giảng dạy. Họ vẫn đang làm việc trong nhiều lĩnh vực như báo chí, truyền thông, công nghệ giáo dục, phát triển cộng đồng, du lịch, quản trị nhân sự, tâm lý học.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay: “Các em sinh viên hoàn toàn yên tâm là khoa học xã hội và nhân văn thực sự là một lĩnh vực mà bất kỳ công nghệ hay là khoa học kỹ thuật có tiên tiến đến đâu thì cũng cần phải lấy nhân văn như là một nền tảng văn hóa, một hệ quy chiếu để làm cho khoa học công nghệ phát triển bền vững và hướng tới phục vụ cộng đồng".

Rời ghế giảng đường, hành trình phía trước mới chỉ bắt đầu, nhưng với nền tảng vững chắc học tập từ ngôi trường mang đậm giá trị nhân văn truyền thống, mỗi tân cử nhân đang từng bước thích nghi với cuộc sống và việc làm, mở ra những cánh cửa mới, nơi sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn được đón nhận bằng chính bản lĩnh của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời