Tấn công nhà máy điện Zaporizhzhia - diễn biến nguy hiểm

Ngày 11/4, tại Viên, Áo đã diễn ra cuộc họp của khẩn cấp của Hội đồng lãnh đạo của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga để thảo luận về các cuộc tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi các nước cáo buộc nhau về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng lãnh đạo tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA gồm 35 quốc gia thành viên, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói: Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga nắm giữ ở Ukraine là "một bước ngoặt đầy rủi ro" trong cuộc chiến ở Ukraine và phải dừng lại.

IAEA cho biết: theo quan sát của tổ chức này nhà máy Zaporizhzhia có bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo ông  Rafael Grossi:   Các cuộc tấn công gần đây nhất đã đẩy chúng ta vào một thời điểm khó khăn nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nói thêm rằng sự khởi đầu của một mặt trận mới và vô cùng nguy hiểm và ông không thể đảm bảo rằng những cuộc tấn công liều lĩnh này  có gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không.  

Video do các quan chức tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát công bố cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết máy bay không người lái đã tấn công cơ sở do Nga nắm giữ ở miền nam Ukraine vào Chủ nhật (7/4), đánh trúng một lò phản ứng. IAEA không đổ lỗi nhưng đã yêu cầu các cuộc tấn công như vậy dừng lại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.