Tạm giữ nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn tại phường Phú Đô làm 1 người tử vong

(HanoiTV) - Sáng 1/4, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bước đầu xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại phường Phú Đô là do một đối tượng châm lửa tự đốt.

>> Cháy nhà trọ cho thuê thuộc làng Phú Đô, 1 người tử vong

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera, tạm giữ 1 nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 6 người thương vong.

Theo cảnh sát, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

Hiện trường vụ phóng hoả khiến 6 người thương vong ở Hà Nội.

Quá trình gây án của nghi phạm cũng được camera an ninh ghi lại. Theo đó, khoảng 18h50 ngày 31/3, người phụ nữ này vào tầng một là nơi để xe máy.

Sau đó, nghi phạm nhiều lần châm lửa bằng diêm, vứt vào một xe máy. Sau khoảng 4-5 lần thực hiện, ngọn lửa bùng lên dữ dội, còn nghi phạm bỏ chạy ra ngoài.

Ngay trong tối cùng ngày (31/3), sau khi xem đoạn video ghi lại cảnh châm lửa đốt dãy xe máy trong sân số nhà 4, ngõ 60 đường Phú Đô, cơ quan chức năng đã truy tìm các camera ven đường xác nhận nghi phạm là 1 phụ nữ. Người này sau khi gây ra vụ việc đã bỏ chạy trên 1 chiếc xe máy.

Hiện cơ quan chức năng chưa tiết lộ danh tính và động cơ gây án của người phụ nữ này.

Camera ghi nhận người phóng hỏa vụ cháy làm 1 người tử vong ở Hà Nội:

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhóm đối tượng giả danh lực lượng 141 để dừng xe, kiểm tra trái phép người đi đường đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Bộ Công an đề xuất người nào đánh bạc trái phép được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 10 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đoàn Vũ Anh Hoàng đang vận chuyển thùng hàng chứa ma túy (thuốc lắc) được ngụy trang trong các túi bánh kẹo, chai đựng mỹ phẩm.

Theo Dự thảo Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất thêm hình phạt mới là tù chung thân không xét giảm án.

Bộ Tư pháp đề xuất tăng mức xử phạt hành chính tối đa trong lĩnh vực an ninh trật tự từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng nhằm tăng tính răn đe, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Những người nổi tiếng và nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo phải chịu trách nhiệm, có xác minh một cách minh bạch, cụ thể về sản phẩm mà mình quảng cáo.