Tai nạn giao thông giảm sau kỳ nghỉ lễ
Công tác cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng cao trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026. Đáng chú ý, số lượng các bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông không thay đổi quá đột biến so với ngày thường.
Dù số lượng bệnh nhân không tăng đột biến so với ngày thường, song các kíp trực trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vẫn phải căng mình tiếp nhận, xử trí kịp thời nhiều ca bệnh nặng, tai nạn và các tình huống khẩn cấp.
Cụ thể, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận trung bình khoảng 150 bệnh nhân mỗi ngày. Người cao tuổi và trẻ em chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu nhập viện do các bệnh lý hô hấp, tim mạch, sốt và các vấn đề sức khỏe liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Dù không quá tải, nhưng với đặc thù là bệnh viện đa khoa tuyến cuối của Thủ đô, đội ngũ y bác sĩ vẫn phải căng mình xử trí liên tục các tình huống cấp cứu, đảm bảo không bỏ sót ca bệnh nặng.
ThS.BS Lương Văn Chương, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết: “Số lượng bệnh nhân cũng chỉ tương đương với ngày thường, không có biến động lớn, chủ yếu là người cao tuổi do thời thiết thay đổi, dễ dẫn đến các bệnh về hô hấp, nhồi máu cơ tim”.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - nơi có trung tâm cấp cứu ngoại khoa hàng đầu cả nước, trong 3 ngày 1-3/1, bệnh viện tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân cấp cứu. Trong đó, tai nạn giao thông vẫn chiếm khoảng 50% tổng số các trường hợp tai nạn nhập viện. Các ca chấn thương đa phần nặng, được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên, cần can thiệp khẩn cấp. Nhiều trường hợp phải phẫu thuật ngay trong đêm. Điều này đòi hỏi kíp trực luôn duy trì quân số đầy đủ, phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.
Bác sĩ CKII Trần Tuấn Anh – Phó Trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Trong ba ngày đầu năm, số lượng bệnh nhân gặp tai nạn giao thông chiếm đến nửa số lượng bệnh nhân cần cấp cứu, chúng tôi cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu cho tất cả các bệnh nhân gặp tai nạn. So với các năm trước, số lượng bệnh nhân có nồng độ cồn cao quá mức quy định đã giảm".
Những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông có xu hướng giảm so với các dịp nghỉ lễ trước đây. Kết quả này được ghi nhận sau khi Nghị định 100 được triển khai quyết liệt, cùng với việc đưa hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Việc giám sát giao thông theo thời gian thực, kết hợp xử lý vi phạm tự động, đã góp phần điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông. Quan trọng hơn, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân từng bước được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm an toàn giao thông.
Bác sĩ CKII Trần Tuấn Anh tiếp tục cho hay: “Tỷ lệ tình trạng tai nạn giao thông do uống rượu, bia đã giảm đáng kể so với các năm trước, đặc biệt sau khi các Nghị định xử phạt của Chính phủ đi vào hiệu lực. Thực tế trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, các nạn nhân do tai nạn giao thông cũng không tăng đột biến so với thường ngày".
Mặc dù không có những con số bất thường sau kỳ nghỉ lễ, song công tác cấp cứu tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố vẫn chưa lúc nào được phép lơi lỏng. Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và gia đình có trẻ nhỏ, cần theo dõi sát sức khỏe khi thời tiết thay đổi; đồng thời nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để mỗi kỳ nghỉ lễ trôi qua an toàn, trọn vẹn.














