Tai biến sản khoa vẫn là mối nguy với nhiều sản phụ

Ở Việt Nam, tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em tuy đã được cải thiện nhưng tai biến sản khoa vẫn còn có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, miền. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp lần thứ 24, diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10 tại Hà Nội.

Bộ Y tế cho biết hiện nay vẫn còn một thực trạng là tỷ lệ thăm khám của bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ còn thấp. Việc sàng lọc, phát hiện sớm và dự phòng ung thư đường sinh sản chưa được triển khai rộng rãi. Khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh còn hạn chế.

Tại Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp, các chuyên gia, bác sĩ đã tập trung thảo luận xoay quanh các chuyên đề như Bảo tồn tử cung trong rau cài răng lược, Tiếp cận tối ưu trong sản khoa hiện đại, Chẩn đoán trước sinh, Ứng dụng phẫu thuật bằng sóng siêu âm hội tụ (HIFU)....

Đồng thời, hội nghị là dịp để Việt Nam nhìn nhận, xác định vị trí của mình trong khu vực và trên thế giới, để có định hướng phát triển trong thời gian tới, để lãnh đạo các cơ quan, bệnh viện chuyên khoa về sản nhi của các vùng, miền chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc và phục vụ để nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người dân cần chú ý một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng: say nắng, sốc nhiệt hoặc đột quỵ do nóng.

Nhiều trường hợp tai nạn do điện cao thế vẫn xảy ra do thiếu kiến thức an toàn về điện, khiến nạn nhân lâm vào cảnh tàn phế hoặc thậm chí tử vong.

Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B nhưng vẫn gây hậu quả nặng nề cho trẻ nhỏ, nhất là đối với trẻ có bệnh nền.

56 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được thăm khám miễn phí, trong đó có 24 trường hợp sẵn sàng để phẫu thuật vào ngày 3/6.

Người dân sẽ không phải trả viện phí khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bằng BHYT nếu lộ trình miễn viện phí toàn dân được thực hiện hiệu quả.

Nhận diện biến thể mới của COVID để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và không chủ quan, hoang mang.