Syria tố cáo Israel tấn công sân bay Damascus và Aleppo

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin Israel lại tấn công các sân bay ở Damascus và Aleppo, khiến các sân bay này ngừng hoạt động lần thứ hai trong vòng hai tuần.

Hãng thông tấn nhà nước SANA hôm 22/10 cho biết các cuộc không kích của Israel nhắm vào hai sân bay chính, “khiến một công nhân dân sự tại sân bay Damascus thiệt mạng và làm bị thương một người khác”. Sân bay phải ngừng hoạt động.

Bộ Giao thông vận tải Syria cho biết các chuyến bay đã được chuyển hướng đến sân bay ở thành phố cảng Latakia.

Sân bay Aleppo bị tấn công

Trước đây, các cuộc không kích của Israel đã nhiều lần nhắm vào hai sân bay này, khiến các chuyến bay phải tạm dừng và gây thương vong về người và thiệt hại về vật chất, nhưng đây là lần thứ hai các cuộc tấn công đồng thời tấn công các cơ sở kể từ khi Israel bắt đầu ném bom vào Gaza.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên vào hai sân bay chính ở Syria ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến vì lo ngại về các mặt trận mới sẽ được mở ra trong cuộc xung đột nghiêm trọng này.

Israel vẫn lo ngại rằng Iran có thể sử dụng các sân bay để di chuyển khí tài quân sự và sử dụng chúng để chống lại nước này.

Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng các chiến binh kháng chiến trên toàn khu vực có thể tấn công Israel, mở rộng phạm vi cuộc chiến nếu Israel từ chối ngừng nhắm mục tiêu vào dân thường ở Gaza.

(Nguồn: Al Jazeera)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.