SVĐ Bung Karno trước đại chiến Việt Nam - Indonesia

Việc Bung Karno được tận dụng để tổ chức chiến dịch bầu cử ở Jarkata, nhiều hoạt động giải trí, chính trị hay tôn giáo khác đã khiến mặt cỏ sân vận động lớn thứ 8 châu Á bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, Ban quản lý sân Bung Karno đang gấp rút hoàn thiện mặt cỏ trước cuộc đại chiến Indonesia - Việt Nam vào 21/3 tới đây.

Sân vận động Bung Karno bị chính báo giới Indonesia phản ảnh tình trạng mặt sân rất xấu, cỏ nhiều chỗ vàng úa, thậm chí xuất hiện cả những chỗ lồi lõm trên sân. Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam, Ban quản lý sân Bung Karno buộc phải dừng tất cả những hoạt động để cải tạo mặt cỏ một cách tốt nhất. CLB chủ nhà của sân đấu là Persija Jarkata cũng được yêu cầu tạm thời thi đấu tại một sân vận động khác, hay buổi hòa nhạc của ca sĩ Ed Sheeran cũng buộc phải thay đổi địa điểm vì trùng với lịch phái đoàn FIFA đến để kiểm tra tình trạng sân trước trận đấu ít ngày.

Mặt cỏ tại sân Bung Karno thời điểm bị báo chí Indonesia phản ánh

Hiện tại, mặt cỏ tại sân vận động Bung Karno đang dần được hồi phục khi ban quản lý sân công bố những hình ảnh mới nhất.

Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi áp dụng mọi biện pháp để gấp rút đảm bảo chất lượng tốt nhất cho mặt cỏ. Mặt sân đã được cải thiện nhiều. Đây là trận đấu cấp độ FIFA nên chắc chắn chúng tôi sẽ kiểm tra thật kĩ. Tôi đảm bảo các cầu thủ sẽ không gặp vấn đề gì khi thi đấu tại đây.

Trưởng phòng Quan hệ công chúng của sân Bung Karno - Asep Triyadi.

Mặt cỏ sân Bung Karno dần hồi phục trong hình ảnh mới nhất BQL sân cung cấp.

“Chảo lửa” Bung Karno đã quá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam, nhưng mỗi khi thi đấu tại đây, sức ép từ các khán đài tới mỗi cầu thủ vẫn là vô cùng lớn. Bằng chứng là ở thời điểm vàng của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, điều tốt nhất chúng ta có được là kết quả hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trong một thế trận lép vế trước đội chủ nhà Indonesia. Áp lực từ gần 8 vạn cổ động viên sẽ tác động rất nhiều tới tâm lý của các tuyển thủ Việt Nam trong trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Chắc chắn, sân vận động này sẽ được phủ kín bởi các cổ động viên xứ Vạn đảo khi số lượng vé vào sân đã được bán hết từ tuần trước.

SVĐ Gelora Bung Karno với sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi - Nguồn: PSSI.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Indonesia vào ngày 21/3 trước khi quay trở lại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để đón tiếp thầy trò HLV Shin Tae Yong 5 ngày sau đó (26/3).

- “Chảo lửa” Bung Karno từng có sức chứa 110.000 chỗ ngồi khi lần đầu tiên được sử dụng tại Đại hội Thể thao châu Á 1962.

- Sức chứa hiện tại của sân Bung Karno chỉ còn 77.193 chỗ ngồi sau khi Indonesia cải tạo để phục vụ cho Asian Games & Asian Para Games 2018.

- Sức chứa của Bung Karno được xếp thứ 28 thế giới và đứng thứ 8 tại châu Á.

- Đây là nơi đội tuyển Indonesia từng tiếp đón rất nhiều những CLB lớn của châu Âu trong các tour du đấu như Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus hay mới nhất là các nhà đương kim vô địch thế giới Argentina.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dịp nghỉ lễ năm nay, do muốn trải nghiệm dịch vụ ngắm Thủ đô từ trên cao, nhiều người dân đã lựa chọn đường sắt đô thị làm phương tiện đi lại.

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 4/5, các cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị cho khoảng 243 nghìn người bệnh. Trong đó có gần 2.700 người tới khám và cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong 2 ngày 3-4/5.

Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình."

Liên quan đến thông tin được phản ánh trên báo chí về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định yêu cầu đóng đủ tiền thì mới cấp cứu cho cháu bé bị công nông cán qua người vào ngày 3/5. Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nam Định xác minh làm rõ.

Dự kiến có 8/120 điều của Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ sung và các nội dung sẽ được lấy ý kiến nhân dân trong khoảng một tháng (dự kiến từ 5/5 – 6/6 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên VneID).

Chính quyền Kashmir do Pakistan quản lý đã ra lệnh bổ sung lượng lương thực dự trữ đủ cho hai tháng, thay vì lệnh trước đó chỉ một tháng, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung lương thực ở những khu vực dễ bị pháo kích trong trường hợp căng thẳng với Ấn Độ leo thang.