Sức mạnh UAV Thợ săn S-70 Okhotnik-B của Nga

Máy bay không người lái (UAV) S-70 Okhotnik-B của Nga đang dậy sóng với thiết kế đẹp mắt, khả năng tàng hình, có phần giống máy bay ném bom tàng hình B-21 của Mỹ.

Tuy nhiên, không giống như máy bay chiến đấu tương đương của Mỹ, Okhotnik-B có các khả năng tiên tiến nhưng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Công nghệ tiên tiến giúp nó trở thành đối thủ đáng gờm, làm lu mờ các thiết kế trước đó của Mỹ.

Okhotnik-B được trang bị bộ cảm biến tiên tiến, bao gồm cảm biến quang điện/ hồng ngoại (EO/IR), radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và hệ thống tình báo điện tử (ELINT). Các cảm biến này cung cấp cho nó khả năng tiến hành trinh sát chi tiết, theo dõi mục tiêu và thu thập thông tin tình báo trong nhiều điều kiện khác nhau.

S-70 Okhotnik-B có khả năng đạt tốc độ lên đến 1.000 km/h, hoặc khoảng 0,8 Mach, cho phép nó tham gia vào các nhiệm vụ tấn công và trinh sát tốc độ cao. UAV này có bán kính chiến đấu lên đến 4.000 km, phạm vi hoạt động đáng kể, cho phép nó hoạt động sâu phía sau phòng tuyến của đối phương mà không cần tiếp nhiên liệu trên không.

Dự án S-70 Okhotnik-B bắt đầu vào đầu những năm 2010 trong khuôn khổ chương trình rộng lớn hơn của Nga nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân bằng các công nghệ không người lái tiên tiến.

Sukhoi dẫn đầu quá trình phát triển này, dựa trên kinh nghiệm có được từ chương trình Su-57. Máy bay không người lái chiến đấu này chính thức được ra mắt vào năm 2019, với chuyến bay đầu tiên diễn ra cùng năm đó.

Được thiết kế để hoạt động trong môi trường có nhiều đối thủ, Okhotnik-B tích hợp các tính năng tàng hình cho phép nó tránh được sự phát hiện của radar và thực hiện một loạt các vai trò chiến đấu. Máy bay không người lái chiến đấu này sẽ là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực của Nga kết hợp giữa máy bay có người lái và không người lái, đặc biệt là với Su-57, giúp tăng cường phạm vi và hiệu quả của các hoạt động trên không.

UAV S-70 Okhotnik và tiêm kích Su-57 trong một chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Sau nhiều vòng thử nghiệm bay, S-70 đã đi vào hoạt động vào năm 2024, đánh dấu đỉnh cao của nhiều năm phát triển và đánh giá. Mặc dù các chi tiết cụ thể về mục đích sử dụng trong chiến đấu vẫn còn là thông tin bảo mật, nhưng nó được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự trong tương lai của Nga, bao gồm các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng tàng hình, tầm xa.

Okhotnik-B được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm chế áp hệ thống phòng không của đối phương, tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và trinh sát chiến trường theo thời gian thực. Nó cũng có khả năng tác chiến điện tử, gây nhiễu hệ thống của đối phương hoặc tiến hành các cuộc tấn công mạng phối hợp với các nền tảng khác.

Về mặt nhiệm vụ và vai trò, S-70 Okhotnik-B rất linh hoạt. Khả năng thực hiện các hoạt động chế áp hệ thống phòng không của đối phương, cho phép nó vô hiệu hóa các hệ thống radar và tên lửa của đối phương, giúp lực lượng Nga xâm nhập không phận của đối phương an toàn hơn. Là một nền tảng tấn công sâu, nó có thể cung cấp các loại đạn dược dẫn đường chính xác vào các mục tiêu chiến lược ở tầm xa. Khả năng trinh sát của máy bay không người lái chiến đấu cũng cung cấp thông tin tình báo quan trọng theo thời gian thực, có thể được chia sẻ trên khắp chiến trường. Việc tích hợp Okhotnik-B với Su-57 cho phép các nhóm có người lái và không người lái tham gia vào các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tác chiến điện tử được phối hợp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.