Sửa xe đắt, người phụ nữ bịa chuyện bị đe dọa

Bức xúc vì bị tính tiền đắt khi sửa xe, chị H. đã đăng bài phản ánh trên mạng xã hội về việc bị chủ tiệm sửa xe dí tuốc nơ vít vào cổ, ép trả 400 nghìn đồng. Tuy nhiên sau quá trình xác minh, bài đăng của chị có nội dung sai lệch so với thực tế, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 26/2, Công an phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) nắm được phản ánh của người dân khi trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng cho rằng, một người phụ nữ bị chủ tiệm sửa xe dí tuốc nơ vít vào cổ và ép trả 400 nghìn đồng sau khi sửa khóa cốp xe máy.

Bài đăng của người phụ nữ khiến nhiều người bức xúc.

Ngay khi nắm được sự việc, Ban chỉ huy Công an phường Nam Đồng đã lập tức chỉ đạo Tổ Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh thông tin người đăng bài, mời lên trụ sở để tiếp nhận vụ việc.

Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Nam Đồng đã chia làm hai mũi trinh sát, vừa đi rà soát thông tin người đăng bài, vừa xuống hiện trường thu thập camera và nhân chứng. Đến 9 giờ ngày 27/2, Công an phường Nam Đồng đã mời những người có liên quan đến tin phản ánh lên trụ sở cơ quan làm việc.

Cơ quan công an đã mời chị H. và anh T. đến trụ sở để giải quyết.

Qua trao đổi, người phụ nữ đăng bài trên nhóm là Hoàng Thị H., phản ánh về sự việc vào ngày 26/2, chị có đến quán Xuân Trường Motor do ông Phạm Xuân T làm chủ (địa chỉ: Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng) để sửa khóa cốp xe máy. Do bức xúc vì bị tính tiền đắt, chị H. đã đăng bài phản ánh lên một nhóm trên mạng xã hội. Bài đăng của chị có nội dung sai lệch so với thực tế, tạo làn sóng bức xúc trong dư luận. Thực tế, giá sửa xe của anh T. là 400 nghìn, nhưng không có chuyện kề tuốc nơ vít vào cổ ép trả.

Sau khi được Công an phường Nam Đồng phân tích về hành động của chị H. và anh T., cả hai nhận thức được hành vi của mình là không đúng, gây bức xúc, hoang mang dư luận. Anh T. gửi lại chị H. 200 nghìn đồng, chị H. gửi lời xin lỗi đến anh T. vì đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an phường Nam Đồng lập biên bản làm việc với cả hai bên, nhắc nhở và không xử phạt với hành vi “Đăng tải thông tin sai sự thật” của chị H.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tin tưởng, thông qua hoạt động của Văn phòng đại diện, Đài PT&TH Hà Nội sẽ tiếp tục làm cầu nối để nhân dân hai Thành phố hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.

Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.