Sửa thể chế để Hà Nội được ưu tiên phát triển vượt trội

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Để Hà Nội phát triển, thì thể chế cho Hà Nội phải được ưu tiên vượt trội. Bộ Chính trị đã đồng ý cho Hà Nội sửa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, sửa Luật Thủ đô 2024. Dự kiến ngày 10/12 tới, Quốc hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết đặc thù đảm bảo cơ chế chính sách vượt trội để triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn Thủ đô.

Chiều nay (6/12), Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư quân uỷ TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ cùng tập thể Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã làm việc với Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Dự hội nghị có Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đồng chí Uỷ viên BTV Thành uỷ Hà Nội.

Đài PTTH Hà Nội
Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư quân uỷ TW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng những kết quả nổi bật mà Bộ Tư lệnh Thủ đô đạt được trong thời gian qua, và đặc biệt là trong năm 2025. Đại tướng cảm ơn Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, các sở ngành địa phương đã ủng hộ lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tướng khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên, trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, công tác quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã triển khai tốt công tác diễn tập, kết hợp khu vực phòng thủ; nội dung diễn tập sát với thực tế trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, như Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Triển lãm Thành tựu 80 năm của đất nước; Triển lãm Quốc phòng Việt Nam…Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trên địa bàn. Lực lượng vũ trang Thủ đô phải luôn xứng đáng với danh hiệu 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đài PTTH Hà Nội
Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của quân đội và toàn thể lực lượng vũ trang nhân dịp 81 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đạt nhiều thành tích trong thời gian qua. Bí thư Thành uỷ cho biêt: sáng nay, Thường trực Thành uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ đã làm việc với Đảng uỷ UBND Thành phố, bàn nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII Trọng tâm là tiếp thu đầy đủ ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong 5 lần về làm việc với Đảng bộ Hà Nội. Thủ đô quyết tâm GRDP tăng trưởng 11% liên tục trong nhiều năm, xây dựng Thủ đô hiện đại, bản sắc, giàu mạnh, hạnh phúc. Muốn như vậy, thể chế cho phát triển Hà Nội phải được ưu tiên vượt trội. Bí thư Thành uỷ cho biết, mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý cho Hà Nội sửa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, sửa Luật Thủ đô 2024.

Dự kiến ngày 10/12/2025 tới, Quốc hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết  đặc thù đảm bảo cơ chế chính sách vượt trội để triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn Thủ đô như dự án khu đô thị thể thao Olympic, dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng… Bí thư Thành uỷ cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ra văn bản chấp thuận cho Hà Nội điều chỉnh hai Quy hoạch, chỉnh để thành một Quy hoạch có tầm nhìn 100 năm. Đây chính là hai bước đi căn cơ để phát triển bền vững Thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tập trung phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thiết lập không gian ngầm để phát triển.

Đài PTTH Hà Nội
Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chụp ảnh với Đảng uỷ và cán bộ chủ chốt Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được đặt ra trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thống nhất đề ra một số giải pháp lãnh đạo chủ yếu như: Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu; Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời