Sữa mẹ đang được mua bán trá hình dưới dạng xin - cho

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội chiều 4/11, Đại biểu Nguyễn Tri Thức - Đoàn ĐBQH TP. HCM đề nghị Chính phủ quan tâm quản lý các trang thông tin trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để kiểm soát các hoạt động mua bán sữa mẹ trái phép và cần có các chính sách để vận động hiến tặng sữa mẹ, giống chính sách vận động hiến máu tình nguyện.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức phản ánh vấn đề còn nhiều bất cập trong thực tiễn hàng ngày đó là hoạt động của các ngân hàng sữa mẹ và nguồn sữa mẹ hiến tặng. Đại biểu cho biết, sự công nhận ngày càng tăng về lợi ích của sữa mẹ hiến tặng đã dẫn đến sự quan tâm, tạo ra và duy trì các ngân hàng sữa mẹ để đáp ứng nhu cầu về sữa mẹ hiến tặng.

Ở Việt Nam hiện tại chỉ có 4 ngân hàng sữa mẹ hoạt động đúng tiêu chuẩn, với quy trình vận hành ngân hàng sữa mẹ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, có các hội nhóm thiện nguyện có hoạt động thu gom sữa mẹ để chuyển đến các mái nhà mở cho trẻ em mồ côi, đây là hoạt động tốt, xuất phát từ tấm lòng. Nhưng các quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý còn nhiều vấn đề cần phải bàn.

Bên cạnh đó, sữa mẹ được rao bán công khai một cách trá hình dưới hình thức cho, tặng và trao đổi sữa mẹ trên các nhóm mạng xã hội; các nhóm này hoạt động tự phát nên chất lượng sữa mẹ không được đảm bảo. Bảo quản sữa mẹ không đúng cách đưa đến trẻ sơ sinh sử dụng sẽ bị ngộ độc, viêm ruột, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí tử vong; trẻ có thể bị lây truyền các bệnh lý qua sữa mẹ… Do vậy, đại biểu Nguyễn Tri Thức đề nghị Chính phủ quan tâm quản lý các trang thông tin trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để kiểm soát các hoạt động mua bán sữa mẹ trái phép và cần có các chính sách để vận động hiến tặng sữa mẹ giống chính sách vận động hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó là vấn đề phân phối sữa mẹ đến trẻ sơ sinh chưa hợp lý và sự quan tâm của Bộ Y tế đến ngân hàng sữa mẹ cũng chưa đúng mức. Bảo hiểm y tế chưa thanh toán cho các nguồn sữa mẹ hiến tặng từ các ngân hàng sữa mẹ. Đại biểu Nguyễn Tri Thức đề nghị Bảo hiểm y tế thanh toán sữa mẹ từ các ngân hàng sữa mẹ cho các trường hợp trẻ sơ sinh bệnh lý, trẻ sinh non viêm phổi, hoặc các trường hợp đặc biệt mà mẹ phải cách ly với con đang nằm điều trị hồi sức tích cực hoặc phải điều trị ở chuyên khoa khác bệnh viện khác, mà không thể cho con bú. Bảo hiểm y tế thanh toán sữa mẹ cho tất cả các bé sau sinh trong vòng 3 ngày đầu nếu có nhu cầu, vì thời gian này mẹ chưa lên sữa, nên có nhiều trường hợp không đủ sữa phải dùng sữa công thức…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.

Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.