Sửa luật để người đóng BHYT hưởng quyền lợi sàng lọc bệnh
Đáng chú ý, khám sàng lọc định kỳ trên người khỏe mạnh có Bảo hiểm Y tế hiện nay chưa được thanh toán mà chỉ được chi trả khám bệnh, chữa bệnh. Những quy định không còn phù hợp này rất cần được điều chỉnh trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đang được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 8.
Anh Phùng Văn Dũng (xã Đồng Thái, huyện Ba Vì) đã tham gia Bảo hiểm Y tế từ nhiều năm nay, nhưng khi đi khám sức khỏe định kỳ không được chi trả BHYT. Lý do là theo Luật Bảo hiểm Y tế, phải có bệnh thì mới được chi trả bảo hiểm y tế, chứ khám định kỳ để phòng bệnh thì không được thanh toán.
Anh Dũng cho biết: "Tôi vẫn khỏe bình thường, nhưng sợ có bệnh vì gần một năm tôi chưa đi kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên, tôi không được thanh toán BHYT. Tôi kiến nghị nhà nước sửa đổi bổ sung cho người dân được hưởng quyền lợi BHYT khi đi khám sức khỏe định kỳ".
Còn với trường hợp bà Dương Thị Nhung (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm), do không được khám sàng lọc phát hiện từ sớm, nên bà Nhung đã không biết bị ung thư vú, khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn. Tuy được bảo hiểm chi trả 80% nhưng bà Nhung vẫn phải đồng chi trả 20%, khoản tiền này không hề nhỏ.
Đối với các nhóm bệnh hiếm, bệnh nan y ở tuyến xã và tuyến huyện, người bệnh vẫn phải làm theo thủ tục, đến các cơ sở y tế để làm giấy tờ chuyển tuyến mới được hưởng BHYT. Điều này gây phiền hà, thậm chí nhiều người không đủ kiên nhẫn, thời gian chờ đợi mà bỏ tiền túi khám dịch vụ, mất đi quyền lợi hưởng BHYT, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị bệnh. Những quy định không còn phù hợp này rất cần được điều chỉnh trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đang được Quốc hội thảo luận.


Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.
Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
0