Sự nghiệp chính trị của Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất

Tòa án Hiếp pháp Hàn Quốc ngày 4/4 đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, đánh dấu bước ngoặt chính trị quan trọng của vị Tổng thống 64 tuổi.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cho rằng, lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon ban hành vào đêm ngày 3/12/2024 với lý do khẩn cấp là để đối phó với các lực lượng chống nhà nước và Triều Tiên, được cho là đã xâm nhập vào chính phủ, đã xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản của người dân. Tòa án cho rằng, việc sử dụng quân đội và cảnh sát để hạn chế quyền tự do cá nhân và kiểm soát chính trị một cách khắc nghiệt là hành động không thể chấp nhận trong một xã hội dân chủ.

Sự nghiệp của Tổng thống Yoon: Từ công tố viên đến Tổng thống

Ông Yoon Suk Yeol sinh năm 1960 dưới chế độ độc tài quân sự của Cộng hòa Hàn Quốc, bắt đầu sự nghiệp là một công tố viên. Sau cuộc nổi loạn Gwangju năm 1980, ông đã tổ chức một phiên tòa giả định để tố cáo chính quyền. Về sau, ông trở thành tổng công tố viên vào năm 2019 dưới sự chỉ định của cựu Tổng thống Moon Jae-in. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt khi ông Yoon mở cuộc điều tra đối với một trong các bộ trưởng chủ chốt của chính phủ.

Ông Yoon tuyên bố ứng cử tổng thống vào tháng 6/2021.

Ông Yoon cũng tham gia vào các cuộc điều tra dẫn đến việc luận tội và kết án các cựu tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak. Vào năm 2022, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, mặc dù không có kinh nghiệm chính trị trước đó, với tỉ lệ chiến thắng sít sao chỉ 0,73%.

Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Yoon tại Seoul vào tháng 5/2022.

Chính sách đối ngoại và quan hệ với Triều Tiên

Trong vai trò tổng thống, ông Yoon đã có những quyết định chính trị mạnh mẽ. Khác với người tiền nhiệm Moon Jae-in, ông có thái độ cứng rắn với Triều Tiên và tập trung vào việc tăng cường quan hệ với Mỹ và Nhật Bản. Các cuộc tập trận quân sự chung với hai nước này đã được gia tăng, trong khi ông cũng ủng hộ viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Người dân biểu tình phản đối sự lãnh đạo của ông Yoon Suk Yeol tại Seoul vào tháng 8/2024.

Tuy nhiên, trong nước, ông Yoon đã nhanh chóng mất đi sự ủng hộ. Sự phản đối từ quốc hội đối lập khiến ông gặp khó khăn trong việc thông qua các dự luật quan trọng và tỷ lệ dự luật được thông qua dưới chính quyền của ông chỉ đạt 29%, tính đến tháng 1 năm nay. Bên cạnh đó, những quyết định gây tranh cãi như việc chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh đến Bộ Quốc phòng đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt do chi phí quá lớn.

Những bê bối xung quanh đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

Ngoài các vấn đề chính trị, Tổng thống Yoon còn phải đối mặt với các vụ bê bối liên quan đến vợ ông - phu nhân Kim Keon Hee, khi bà Kim bị phát hiện nhận một chiếc túi xách Dior trị giá 1.730 bảng Anh làm quà tặng, khiến dư luận dậy sóng. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của công chúng, ông Yoon đã xin lỗi và tuyên bố sẽ giám sát các hoạt động của vợ mình.

Ông Yoon Suk Yeol và vợ Kim Kun Hee tại Madrid năm 2022.

Bà Kim cũng bị cáo buộc có liên quan đến các vụ án thao túng cổ phiếu trước khi ông Yoon đắc cử. Điều này đã dẫn đến lời kêu gọi điều tra về những mối quan hệ không minh bạch giữa bà Kim và các công ty thăm dò ý kiến, mặc dù vợ ông Yoon đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Kể từ khi Tổng thống Yoon nhậm chức vào năm 2022, chính quyền của ông đã đối mặt với nhiều chỉ trích, đặc biệt là về cách quản lý đất nước trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quan hệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một phán quyết chính thức yêu cầu ông từ chức cho đến nay.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc không chỉ làm rúng động chính trường Hàn Quốc mà còn gây sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Việc bãi nhiệm một tổng thống đương nhiệm trong thời gian ngắn như vậy là một tình huống hiếm hoi trong lịch sử các nền dân chủ trên thế giới và điều này có thể tạo ra những tiền lệ pháp lý cũng như chính trị quan trọng cho các quốc gia khác.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một nhà hàng nhộn nhịp ở khu phố cổ Havana (Cuba) đã mang đến hành trình ngược thời gian với những chiếc bánh mì dẹt tròn nhỏ hấp dẫn, mang đặc trưng của văn hóa địa phương.

Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đêm 9/5 (theo giờ Việt Nam) thông báo, Thụy Sĩ và Mỹ đã đồng ý đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại song phương, sau khi bà có các cuộc gặp riêng với đại diện Mỹ và Trung Quốc tại Geneva.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sáng ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam) cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 đã gửi lời chúc mừng lẫn nhau nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Liên Xô và quân đồng minh trong Thế chiến II. Thông tin này được trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov xác nhận với báo giới.

Ngày 9/5/2025 đánh dấu tròn 80 năm chiến thắng phát xít Đức – mốc son lịch sử làm nên bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc của người dân Liên Xô trước đây và người dân Nga ngày nay.

Lầu Năm Góc thông báo sẽ bắt đầu ngay lập tức quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6.