Sứ mệnh tàu đổ bộ Nhật Bản có thể kết thúc sớm

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết hiện nay họ vẫn đang nhận được tín hiệu từ tàu đổ bộ. Con tàu đang hoạt động với nguồn pin hạn chế và dự kiến có thể hoạt động trong vài giờ. Các chuyên gia của Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản đang phân tích dữ liệu để xác định nguyên nhân gây ra sự cố pin mặt trời và các bước tiếp theo cho tàu đổ bộ.
Các quan chức của JAXA cho biết, có thể vấn đề về pin mặt trời là do tàu vũ trụ đã không quay theo hướng đã định. Họ hi vọng rằng khi góc mặt trời thay đổi trên mặt trăng, pin mặt trời có thể được sạc lại, nhưng điều đó có thể mất một thời gian và sẽ phụ thuộc vào việc SLIM có thể sống sót qua đêm trăng lạnh giá hay không.

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản tin rằng dù có thể sẽ kết thúc sớm nhưng sứ mệnh này đã đáp ứng các tiêu chí để tuyên bố đây là một “thành công tối thiểu”, vì tàu vũ trụ đã hạ cánh chính xác và mềm mại xuống mặt trăng bằng cách sử dụng điều hướng quang học.
Khi được yêu cầu chấm điểm hoạt động hạ cánh cho SLIM, tổng giám đốc JAXA, Tiến sĩ Hitoshi Kuninaka đã cho điểm “60/100”, đồng thời chia sẻ rằng ông nổi tiếng là người đưa ra “những nhận xét gay gắt”.
Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản cũng đang nỗ lực thu thập tất cả dữ liệu khoa học mà tàu đổ bộ thu được. Sau khi hạ cánh, tàu đổ bộ SLIM đã phóng 2 robot thăm dò cỡ nhỏ là LEV-1 và LEV-2. Trong đó, LEV-1 được trang bị camera ánh sáng góc rộng, thiết bị khoa học và ăng-ten cho phép nó liên lạc với Trái đất. LEV-2 cũng được trang bị camera, có thể thay đổi hình dạng để di chuyển trên bề mặt mặt trăng.
Các chuyên gia JAXA đã nhận được tín hiệu từ LEV-1 và sẽ xem liệu camera của nó có thể chụp được hình ảnh nào hay không. Các chuyên gia JAXA cũng cho biết họ sẽ không xác nhận dứt khoát trạng thái của LEV-2 cho đến khi nhận được nhiều dữ liệu hơn.
Tàu đổ bộ SLIM, dài 2,7m, đã được phóng lên bởi tên lửa H-2A của Nhật Bản cùng với kính viễn vọng không gian XRISM vào ngày 6/9/2023. XRISM đã được triển khai thành công ở quỹ đạo tầm thấp của Trái đất.

Là một tàu vũ trụ hạng nhẹ có kích thước bằng một chiếc xe chở khách, SLIM sử dụng công nghệ “hạ cánh chính xác” để đổ bộ Mặt trăng. Con tàu được thiết kế để hạ cánh trong phạm vi 100m quanh một vị trí xác định cụ thể trên Mặt trăng, ít hơn nhiều so với phạm vi thông thường là vài km.
Hiện các chuyên gia JAXA vẫn đang nỗ lực xác định độ chính xác khi SLIM hạ cánh, việc này có thể mất tới một tháng. Việc SLIM hạ cánh với độ chính xác cao, thấp hơn sai số 100m giúp Nhật Bản trở thành quốc gia nắm giữ được tiến bộ công nghệ ở mức rất cao trên thế giới. Đây là thành quả nghiên cứu suốt 2 thập kỷ về công nghệ chính xác của Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản. Điều này sẽ mở ra triển vọng cho các cuộc hạ cánh trên những địa hình khó khăn như cực Nam Mặt trăng./.
(Theo CNN)


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0