Sự lỗi thời của các hệ thống phòng thủ tên lửa

Vòm sắt hay sắt vụn?

Không quốc gia nào có được hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng, phức tạp, đắt tiền và được quảng cáo, truyền thông rầm rộ, mạnh mẽ như Israel. Có thể Nga, Mỹ và Trung Quốc cũng có những hệ thống phòng thủ tối tân nhưng chúng gần như chưa từng được thử lửa và cũng chỉ được vận hành trên lý thuyết. Còn Israel được Mỹ và nhiều nước phương Tây hỗ trợ tích cực, từ tài chính, công nghệ đến tin tức tình báo, ảnh vệ tinh, thậm chí trực tiếp giúp đỡ bằng những hệ thống phòng thủ tầm xa từ các căn cứ, máy bay và tàu sân bay.
Đặc biệt, các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ cũng hỗ trợ Israel. Đây là những hệ thống cực kỳ hiện đại mà Mỹ chỉ sử dụng cho chính mình và các đồng minh quan trọng nhất. Ukraine cũng chưa được đụng đến.

Điều này có lý do đặc biệt vì Israel có lãnh thổ nhỏ, dân số không đông lại nằm giữa một khu vực nhạy cảm có nền văn hóa và tín ngưỡng hoàn toàn trái ngược với phương tây. Israel cũng là thánh địa của Thiên Chúa giáo, tôn giáo nền tảng của toàn bộ nền văn minh phương Tây. Hơn nữa, trên thế giới có rất nhiều người Do Thái giàu có và có quyền lực, nên sự hỗ trợ cho Israel là rất lớn, từ nhiều nguồn lực, không chỉ tài chính.
Vòm sắt có còn đủ sắt?

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel cũng được quảng cáo mạnh mẽ từ báo chí phương Tây và từ những người hâm mộ chủ nghĩa tư bản. Thành phần nổi tiếng nhất trong hệ thống này là Vòm sắt. Thực ra, đây là hệ thống phòng thủ tầm thấp cuối cùng. Nếu như tên lửa đối phương vượt qua được những lớp phòng thủ bên ngoài, trong số đó có cả Patriot, F35, THAAD cũng như các tàu chiến Mỹ thì mới đến lượt Vòm sắt xử lý.

Toàn bộ các lớp phòng thủ này đều cực kỳ tốn kém. Patriot có giá đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho một hệ thống tiêu chuẩn, mỗi tên lửa có giá đến 5 triệu đô la và mỗi lần bắn ra phải cần 2 quả để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao hơn. Vòm sắt rẻ nhất thì mỗi tên lửa cũng có giá từ 100-200 ngàn đô la.

Từ trước đến nay, Vòm sắt phát huy tác dụng khá tốt trong những trận chiến với các tên lửa thuộc dạng thô sơ nhất của phiến quân. Những tên lửa này nhiều khi được làm từ ống nước, trong các gara dân dụng, với giá chỉ độ vài trăm đô la cho đến vài ngàn đô la. Vòm sắt chặn được đến 90% tên lửa dạng này và ngay cả nếu để lọt lưới thì chúng cũng chẳng gây được tai họa gì đáng kể vì thực tế chúng không mang được nhiều thuốc nổ.
Tuy nhiên, hình ảnh truyền thông của các đợt bắn này thì rất hiệu quả, ai cũng có thể thấy những tên lửa trị giá hàng trăm ngàn đô la của Vòm sắt đã hạ gục những tên lửa thô sơ giá vài ngàn đô la của phiến quân như thế nào.
Nhưng khi Vòm sắt và toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel phải đối diện với một đối thủ nghiêm túc là Iran, nó lập tức để lộ ra những điểm yếu của mình, cho thấy hiệu quả rất thấp và để lọt hàng loạt tên lửa dù chỉ là hàng cũ, sắp đem thanh lý, của Iran.
Mặc dù hệ thống truyền thông phương Tây che giấu thông tin, chính quyền Israel cấm người dân đưa hình ảnh, clip lên mạng xã hội. Nhưng vẫn có rất nhiều ảnh và video lọt ra, cho thấy sự tàn phá khủng khiếp mà các thành phố lớn của Israel phải chịu. Thậm chí các căn cứ quân sự, nhà máy điện, hải cảng, trụ sở cơ quan tình báo và những trung tâm quan trọng khác của bộ máy chiến tranh Israel cũng chịu tổn hại nặng nề.

Cuộc đối đầu công nghệ

Iran tuyên bố rằng những tên lửa mới của họ có thể làm cho hệ thống phòng thủ của Israel rối loạn và tự bắn vào nhau. Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự thật đã có nhiều clip cho thấy các tên lửa của Israel bay loạn xạ và đâm đầu xuống các khu đông dân cư, rất có thể là do đã bị chiếm quyền điều khiển.
Nhiều người có thể không tin vào sự ưu việt của công nghệ Iran. Và sau nhiều năm được báo chí phương Tây tuyên truyền, chúng ta nghĩ về họ như những người chỉ biết mặc áo choàng trắng, cưỡi lạc đà trên sa mạc và hút dầu lên bán. Sự thật, người Ả Rập cực kỳ thông minh, rất giỏi Toán. Đạo Hồi là một tôn giáo rất chặt chẽ về lý luận, với những bản kinh sách đậm chất văn chương.

Vòm sắt hay Patriot, THAAD và các hệ thống phòng thủ tên lửa khác đều dựa trên những công thức toán học, dự đoán đường bay để bắn chặn vật thể bay của đối phương. Chúng có thể rất hiệu quả khi đánh chặn những tên lửa thô sơ, bay từ từ theo đúng hình parabol. Còn khi Vòm sắt gặp phải những tên lửa siêu thanh của Iran, của Nga chúng chỉ là hình nộm, mang tính chất hỗ trợ tâm lý là chính. Chúng không thể đủ thời gian để phản ứng với những vật thể bay cực nhanh, đổi hướng trong khi bay, tung ra những đầu đạn giả để đánh lừa.

Sự bất đối xứng về chi phí còn làm cho các hệ thống phòng thủ như Vòm sắt trở nên vô nghĩa. Không thể cứ dùng những tên lửa trị giá vài trăm ngàn, vài triệu đô với các ra đa trị giá hàng trăm triệu đô để đánh chặn mãi những tên lửa chỉ có giá vài ngàn cho đến vài triệu đô. Cuộc đối đầu này chỉ có thể diễn ra ngắn hạn, kéo dài sẽ sớm làm cho bên phòng thủ phải kiệt quệ.
Đó cũng là thực tế ở chiến trường Ukraine. Sau vài năm nỗ lực giữ trận địa, với sự hỗ trợ hàng trăm tỷ đô của những quốc gia giàu có nhất thế giới, cuối cùng hệ thống phòng thủ của Ukraine cũng bất lực và chấp nhận để tên lửa và máy bay Nga tàn phá hạ tầng của mình.
Người Iran tuyên bố họ chưa dùng đến những vũ khí tân tiến nhất. Những làn sóng tấn công Israel vừa qua chỉ là hàng sắp thanh lý. Họ còn những siêu vũ khí như tên lửa đạn đạo với đầu đạn 2 tấn và nhiều UAV hiện đại khác.
Chiến tranh khó tránh?

Ngày 17/6, ngày thứ 6 của cuộc xung đột Israel – Iran, ông Abdolrahim Mousavi, tổng tham mưu trưởng quân đội Iran kêu gọi người dân Israel sơ tán khỏi các thành phố lớn, nhấn mạnh Tehran sẽ tấn công quyết liệt hơn. Theo lời ông thì "Các chiến dịch vừa qua chỉ là lời cảnh cáo mang tính răn đe. Đòn trừng phạt đích thực nhắm vào Israel sẽ sớm được tiến hành".

Chưa rõ lời nói này chỉ là chiến tranh tâm lý hay Iran sẽ thực sự sử dụng những vũ khí mạnh hơn của mình trong những ngày sắp tới. Trong những kịch bản tồi tệ nhất, khi sự tồn vong bị đe dọa, Iran có thể sử dụng đến kho chất phóng xạ quý giá của mình và chúng ta hãy cầu nguyện cho điều đó không xảy ra vì gần như chắc chắn đó sẽ là sự khởi đầu chính thức của Đệ tam thế chiến.
Và như Einstein, nhà vật lý học vĩ đại và cũng là cha đẻ lý thuyết dẫn đến bom nguyên tử, từng nói: "Tôi không biết thế chiến thứ ba sẽ dùng vũ khí gì nhưng tôi biết chắc chắn là trong thế chiến thứ tư, người ta sẽ dùng đá và gậy."
Những cái đầu nóng hiện nay nên đọc lại lời Einstein và nên chấp nhận sự đa dạng văn hóa, tôn giáo và chủng tộc, biết chung sống với nhau như những người anh em, theo lời những vị Chúa của họ.
Bài viết: Thiên Lương
Thiết kế: Thanh Nga


Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.
Các lực lượng NATO đã triển khai xe tăng, xe bọc thép và máy bay trong một cuộc tập trận quy mô lớn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra từ phía Đông.
Đợt tấn công thứ chín của Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng, truyền thông Iran ngày 16/6 đưa tin.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của kênh truyền hình quốc gia Iran.
0