Sơn Đồng quyết tâm trở thành đô thị phía Tây của Thủ đô

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã chính thức khai mạc vào sáng 8/8, với sự tham dự của 215 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.750 đảng viên thuộc 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Xã Sơn Đồng được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã: Sơn Đồng, Lại Yên, Tiền Yên, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Song Phương, Vân Canh, một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: An Khánh, An Thượng, Vân Côn (đều thuộc huyện Hoài Đức cũ) với diện tích tự nhiên 21,38km2, quy mô dân số hơn 71 nghìn người.

Nằm trong vùng trung tâm của Thủ đô, với vị trí trung chuyển quan trọng, giai đoạn 2021-2025, hệ thống hạ tầng của xã Sơn Đồng từng bước được đầu tư đồng bộ. Nhiều dự án giao thông kết nối với các khu đô thị mới trong khu vực được nhà nước đầu tư, như: Đường liên khu vực 1, đường 3.5, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá chiến lược. Giai đoạn phát triển mới 2025-2030, xã Sơn Đồng không chỉ đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về kinh tế - xã hội, mà còn phải thể hiện vai trò hạt nhân trong hệ thống đô thị hóa phía Tây Hà Nội.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Đồng quyết tâm xây dựng xã trở thành “đô thị văn minh, giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc”, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời