Sớm bàn giao mặt bằng cho dự án Tổ hợp ga Ngọc Hồi

Tổ hợp ga Ngọc Hồi là dự án giao thông trọng điểm, giữ vai trò chiến lược trong phát triển hạ tầng và liên kết vùng phía Nam Thủ đô. Khi dự án bước vào giai đoạn then chốt, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiến độ, mà còn là kỷ cương trong quản lý đất đai trên diện tích đã thu hồi.

Sau điều chỉnh, Tổ hợp ga Ngọc Hồi có diện tích sử dụng đất gần 152 ha. Đến nay, hơn 107,5 ha đã được thu hồi, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Trong thời gian chờ triển khai các hạng mục tiếp theo, một số khu đất được cho thuê tạm có thời hạn để làm bãi đỗ xe, tập kết vật liệu, với yêu cầu không xây dựng công trình kiên cố và phải hoàn trả mặt bằng khi hết hạn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều trường hợp đã vi phạm cam kết, tự ý xây dựng công trình, không bàn giao mặt bằng sau khi hợp đồng bị thanh lý. Hiện vẫn còn 12/14 khu đất chưa được bàn giao đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, cho biết: "Yêu cầu di dời vật liệu xây dựng và máy móc ra khỏi khu vực ga đã được toàn thể các hộ dân phía dưới chấp hành và hiện đang tiến hành di dời."

Từ khi tiếp nhận địa bàn hành chính mới, UBND xã Ngọc Hồi đã tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng, tổ chức làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân vi phạm, ban hành thông báo yêu cầu di dời tài sản, tháo dỡ công trình và hoàn trả mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành, địa phương đã tổ chức giải tỏa theo đúng quy định pháp luật, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn tái lấn chiếm như lắp barie, đào hào kỹ thuật quanh khu đất.

Ông Phạm Đình Phúc, Giám đốc Ban QLDA xã Ngọc Hồi, cho hay: "Đảng ủy và Ủy ban đã chỉ đạo rất sát sao, xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an xã, Chi nhánh Điện lực khu vực Ngọc Hồi cùng các đoàn thể họp triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời sẽ tổ chức ra quân giải tỏa toàn bộ 12 hộ dân, trả lại mặt bằng cho địa phương và đơn vị chủ đầu tư sắp xếp, quản lý theo quy định."

Việc xử lý dứt điểm các vi phạm tại dự án Tổ hợp ga Ngọc Hồi thể hiện quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc tăng cường kỷ cương quản lý đất đai, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước và cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời