Sôi động thị trường đồ trang trí Giáng sinh 2023
Những ngày này, trên tuyến phố Hàng Mã đã nhộn nhịp bày bán những mặt hàng đồ trang trí. Thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay ghi nhận có nhiều mẫu mã đa dạng, từ dây chuông, chuỗi đèn, gấu bông, quả bóng, hộp quà... đủ hình dáng, chất liệu, màu sắc.
Cây thông Noel là mặt hàng biểu tượng của Lễ Giáng sinh. Giá cả cây thông năm nay không quá chênh lệch so với năm trước. Cụ thể, cây thông bé nhất có giá dưới 100.000 đồng, cây thông cỡ trung giá khoảng vài trăm nghìn đồng. Những cây thông lớn (từ 1,5-2 m) có giá từ 1.000.000-1.600.000 đồng.

Nhiều tiểu thương cho biết, ngay từ giữa tháng 11, lượng khách tìm mua đồ trang trí Noel đã tăng mạnh. Các loại nơ, chuông, trái châu, dây kim tuyến, hộp quà có giá dao động từ 10.000 - 40.000 đồng/món, vòng nguyệt quế 160.000 - 800.000 đồng/vòng, người tuyết với nhiều kích thước khác nhau giá từ 300.000 - 1.000.000 đồng cho một sản phẩm. Những đồ trang trí bằng nhựa giả sứ, bắt mắt với nhiều hình thù quen thuộc, đặc trưng Noel được bày bán với giá 100.000 đồng/sản phẩm. Bộ đồ ông già, bà già Noel trẻ em có giá 100.000 - 200.000 đồng/bộ, mũ Noel 50.000 đồng.

Những quả cầu tuyết với đủ mẫu mã, hình dạng bắt mắt như xe kéo, lò sưởi, tàu hỏa, ông già Noel... mẫu mã đẹp và bắt mắt có giá 400.000 - 1.000.000 đồng/sản phẩm. Những cây thông được làm từ cây quế, gấu quế, với mùi thơm dễ chịu được người bán chuẩn bị kỳ công từ trước mùa hè để phục vụ dịp lễ Giáng sinh 2023, có giá đắt hơn hẳn, từ 500.000 - 15.000.000 đồng (tùy thuộc vào độ cao, phụ kiện đi kèm). Đồ trang trí Noel năm nay được nhiều người đánh giá là đẹp, sinh động, mới lạ./.


Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Việt Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã sản xuất hơn 120 loại rau có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.
0