Rực rỡ sắc màu Trung thu truyền thống

Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu truyền thống được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn Thành phố, mang đến những đêm hội rực rỡ sắc màu và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Những ngày qua, Trung tâm Nghệ thuật 22 Hàng Buồm trong khu phố cổ Hà Nội trở thành một không gian mở với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú và đa dạng. Dựa trên cơ sở kho tàng văn hóa phong phú của Thăng Long - Hà Nội, kết hợp với giá trị văn hóa dân gian vùng Đồng bằng Bắc bộ, các hoạt động Tết Trung thu đã được các họa sĩ, nghệ nhân, các nhà thiết kế kết nối, sáng tạo trong các không gian di sản để vừa gìn giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Em Bùi Huyền Anh (phường Hoàn Kiếm) bày tỏ: "Con cảm thấy mình rất may mắn khi được đến đây tham gia những hoạt động vui chơi và con rất thích Tết Trung thu".

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết: "Chúng tôi mong muốn các con có một Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa và quan trọng hơn hết là bồi đắp cho các con tình yêu đối với văn hóa truyền thống của dân tộc".

Tại phường Sơn Tây, chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài” năm nay có nhiều nét mới, được tổ chức trong vòng 1 tháng, gắn với không gian phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây. 57 tổ dân phố trên địa bàn phường đã mang đến những mô hình đèn Trung thu được mô phỏng theo hình tượng nhân vật lịch sử, truyền thuyết dân gian, con vật yêu thích trong truyện cổ tích, ngụ ngôn, cũng như những hình ảnh được coi là biểu tượng văn hóa, là sản vật đặc trưng của đơn vị mình.

Bà Phùng Thị Thuý Nga, Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố 2 Tiền Huân - (phường Sơn Tây) chia sẻ: "Cá chép là con vật gắn liền với nền nông nghiệp của Việt Nam và theo truyền thuyết thì vào mỗi Rằm tháng 8 thì cá chép sẽ ngoi đầu lên để ngắm trăng nên các nghệ nhân đã thiết kế mô hình 'Cá chép trông trăng'".

Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây cho biết: "Theo quy hoạch của Thủ đô, trọng tâm của phường Sơn Tây là phát triển về du lịch dịch vụ. Vì vậy, chương trình 'Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài' ngoài ý nghĩa mang nét đẹp văn hóa truyền thống còn góp phần kích cầu du lịch văn hóa của địa phương".

Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là dịp để lan tỏa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người Việt. Đó là nét đẹp văn hoá, làng nghề, sự đoàn kết xóm làng và còn là tình cảm yêu thương, sẻ chia và quan tâm tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời