Số nhà phi logic đánh đố người dân

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

Khi mà cơ quan chức năng chưa có biện pháp giải quyết triệt để, nhiều người dân đã tự ý gắn số nhà theo cách mà họ thấy dễ nhớ.

Đang từ số chẵn nhảy sang số lẻ; những số nhà cách nhau đến cả trăm số vẫn nằm cạnh nhau;… hiện tượng này diễn ra ở rất nhiều các tuyến phố của thủ đô Hà Nội.

Trên phố Phạm Hữu Tước, khi đường mở rộng nhiều ngôi nhà có hai mặt tiền, do chính quyền địa phương chưa đồng nhất gắn biển số nhà, nhiều người đã mang số nhà mình ở mặt sau gắn về mặt trước.

Hiện nay hộ khẩu giấy đã được thay bằng hộ khẩu điện tử, do đó việc xác minh, điều chỉnh lại số nhà cũng sẽ thuận lợi hơn; nhưng không hiểu sao, nó vẫn diễn ra chậm trong khu vực nội thành.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã phối hợp với UBND Thị xã Sơn Tây tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn thành phốm năm 2025.

Công đoàn Thủ đô triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Chương trình nghệ thuật "Một thoáng Lâm Đồng" tại Hà Nội diễn ra tại vườn hoa đền Bà Kiệu vào tối 17/5.

Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch, theo Nghị quyết HĐND thành phố Hà Nội.

Diễn đàn kết nối "Văn hóa - Du lịch - Thương mại" tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội đã khai mạc vào ngày 17/5, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Lâm Đồng với Thủ đô Hà Nội.