Số người Việt Nam đăng ký hiến tạng thấp nhất thế giới
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đến ngày 31/12/2023, tổng số ca ghép tạng tại Việt Nam là 8.302 ca, nhiều nhất là vào năm 2022 với 1.004 ca và năm 2023 với 1.002 ca.
Có rất nhiều câu chuyện cảm động đằng sau những ca hiến mô, tạng, đem đến cái nhìn tích cực hơn cho cộng đồng về vấn đề này.
Sau một tháng làm công tác tư tưởng với gia đình, bà Ngọc Như, sống tại phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã đăng ký thành công hiến mô, tạng.
"Được nhận cái tấm thẻ tôi vô cùng phấn khởi, mãn nguyện. Mãn nguyện vì tôi giúp được một người nào đó". bà Như nói.
Mới đây, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã họp bàn chương trình truyền thông, vận động hiến mô tạng năm 2024. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, cho biết hiện nay, số người đăng ký hiến mô tạng tại Việt Nam đang thấp nhất thế giới và không có trong danh sách các quốc gia có tỉ lệ người đóng góp hiến mô tạng.
Tính đến cuối tháng 3/2023, cả nước hiện có trên 70.000 trường hợp đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não, trong khi số bệnh nhân có chỉ định chờ ghép tạng ước tính khoảng 123.000 người. Số bệnh nhân chờ ghép gân, da, xương, giác mạc... cũng rất lớn.

Xét về mặt y học, kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người là đỉnh cao của ngành y, có thể cứu sống nhiều người bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa. Kết quả trong suốt những năm qua đã chứng minh rằng y học Việt Nam có thể thực hiện được tất cả kỹ thuật khó của y học thế giới về ghép mô, bộ phận cơ thể người.
Theo PSG.TS Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc trung tâm điều phối tạng quốc gia, nhu cầu ghép tạng ở Việt Nam hiện nay rất lớn.
"Ước tính mỗi năm chúng ta phải ghép cho được 10.000 người hoặc là 12.000 người thì chúng ta mới có thể đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của những người Việt Nam cần thiết. Chúng ta chỉ mới giúp được cho khoảng 10% những người bệnh cần ghép", PSG.TS Đồng Văn Hệ cho biết.

Hiện nay, Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam và Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã có rất nhiều chương trình phát động cũng như các buổi tập huấn tăng cường hoạt động tư vấn, vận động hiến tạng nhằm thay đổi nhận thức cho người dân.
Theo ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, tất cả các bộ, ban, ngành cùng với người dân đang cố gắng, nỗ lực hằng ngày để tăng thêm số lượng người hiến mô, tạng cho xã hội.
So với những năm trước đây, hiện nay, người dân Việt Nam đã có quan niệm tiến bộ, cởi mở hơn về hiến mô, tạng cứu người. Một phần do truyền thông và hình ảnh những ca ghép tạng thành công, cùng với những câu chuyện phía sau đó phần nào tác động tới nhận thức của cộng đồng.
Thế nhưng việc kêu gọi hiến tạng và thay đổi tư duy của người dân vẫn là một hành trình dài, cần sự kiên trì, liên tục cho đến khi nguồn hiến mới dồi dào, đem lại cơ hội sống cho nhiều người hơn nữa.


Một chương trình văn hóa đặc biệt đã diễn ra chiều nay, 10/5 tại Trường Đại học Hà Nội: Ca khúc Việt - lời Nga.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.
Thời nay đi chợ mua thực phẩm hay vào các quán xá mọi người chọn theo tiêu chí đồ ăn ngon. Nhưng ăn ngon liệu đã đủ? Với hàng loạt các vụ việc thực phẩm bẩn bị phát hiện, mọi người lại thêm giật mình về chữ "sạch" của những thực phẩm mà mình ăn mỗi ngày.
Dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt rõ ràng, nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép vẫn diễn ra phổ biến.
UBND huyện Thường Tín đã tổ chức khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A - đoạn thị trấn Thường Tín.
Bộ Xây dựng đã có ý kiến chính thức liên quan đến đề xuất nâng cấp tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
0