Số người thiệt mạng gia tăng khi Ấn Độ không kích Pakistan
Theo Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif, Islamabad đã bắn trả và phá hủy một số mục tiêu của Ấn Độ. Thông tin từ phía Ấn Độ cho biết, ít nhất 7 thường dân đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong cuộc pháo kích của Pakistan ở khu vực Kashmir.
Ngoài ra, Islamabad cũng đã bắn rơi 5 chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ, một động thái leo thang nguy hiểm chưa từng thấy kể từ cuộc đối đầu ở vùng núi Kargil năm 1999. Pakistan cũng đã đóng cửa không phận và các sân bay trong bối cảnh hiện nay.
Trước đó, sáng 7/5 theo giờ địa phương, quân đội Ấn Độ xác nhận đã tiến hành các vụ không kích chính xác trong khuôn khổ Chiến dịch Sindoor nhằm vô hiệu hóa các cơ sở mà Ấn Độ cho là các cơ sở khủng bố và là trung tâm lập kế hoạch và chỉ đạo vụ tấn công hôm 22/4 ở Pahalgam khiến 26 người thiệt mạng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “vô cùng quan ngại” và kêu gọi hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân cần “kiềm chế tối đa về quân sự”. Trước những diễn biến này, một số hãng hàng không lớn tại châu Á đã bắt đầu chuyển hướng bay, tránh không phận Pakistan, đồng thời cảnh báo về khả năng chậm trễ chuyến bay.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0