Sở GDĐT Hà Nội đề xuất giải quyết tiền thưởng Tết của giáo viên

Một số giáo viên phản ánh thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục ở Hà Nội chưa được hưởng chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2024, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ tiền thưởng căn cứ vào thành tích công tác và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Quỹ tiền thưởng hằng năm tại quy định này nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản. Đây là lần đầu tiên, cán bộ, công chức, viên chức có khoản này.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư số 62/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên sẽ không được cấp quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP (đơn vị chủ động cân đối từ nguồn kinh phí của đơn vị).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên sau khi sử dụng nguồn cải cách tiền lương của đơn vị, phần còn thiếu sẽ được ngân sách cấp bổ sung theo quy định (bao gồm kinh phí cải cách tiền lương và quỹ tiền thưởng).

Theo phản ánh của các giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tự chủ đang thực hiện thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục của Hà Nội, họ không được thụ hưởng quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP vì là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các giáo viên cho rằng, về bản chất, các đơn vị thí điểm đặt hàng là đơn vị tự chủ chi thường xuyên không phải do tăng nguồn thu mà do thay đổi hình thức cấp phát từ giao dự toán sang hình thức đặt hàng.

Năm học 2024-2025, Hà Nội có 119 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục; ngoài ra, khối quận, huyện, thị xã có khoảng 250 cơ sở giáo dục.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho giáo viên, ngày 7/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Tài chính đã họp bàn, thống nhất phương án dự kiến báo cáo UBND thành phố có phương án hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục.

Trước đó, ngày 6/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét có cơ chế hỗ trợ quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP cho các cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên khi tham gia thực hiện thí điểm đặt hàng theo giá dịch vụ giáo dục.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” giai đoạn 2021 - 2024 đã làm việc với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amstecdam vào chiều 16/4.

Khi bỏ cấp huyện, nhập các xã, điều kiện tiêu chuẩn của cán bộ xã càng cần được chú trọng. Do đó, sinh viên được đào tạo chính quy tại các trường được xem là nguồn nhân lực dồi dào ở các xã, đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội.

Chương trình ôn thi trên truyền hình và trực tuyến của Đài Hà Nội không chỉ mang đến phương pháp học tập, ôn thi hiệu quả cho các em học sinh mà còn giúp các giáo viên trong nghề bồi dưỡng thêm chuyên môn từ chính đồng nghiệp của mình.

Thành phố Hà Nội đang ưu tiên nguồn lực, tích cực khắc phục những khó khăn để đạt được mục tiêu từ 80 - 85% trường học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025.

Trong gần 126.300 bài thi đánh giá năng lực được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 618,4 điểm; có 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm; điểm thi cao nhất là 1.060 điểm và thấp nhất là 40 điểm.

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội có kết quả thi thử thấp báo động, cảnh báo nguy cơ trượt tốt nghiệp THPT của nhiều em học sinh.