Số công ty phá sản ở Nhật Bản tăng kỷ lục
Một nghiên cứu mới nhất ở Nhật Bản cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ phá sản liên quan đến khoản nợ ít nhất 10 triệu yên, tương đương 62.200 USD, đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, lên 4.931 vụ.
Số vụ phá sản liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động tăng 2,2 lần, lên 145 vụ. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2013.
374 doanh nghiệp phá sản do không thể bù đắp chi phí, tăng 23,4% và 327 doanh nghiệp phá sản do không trả được các khoản vay từ chính phủ.

Nhật Bản: Số công ty phá sản tăng lên mức kỷ lục.
Cũng theo số liệu thống kê, tổng số nợ phải trả của các công ty phá sản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6-2024 lên đến hơn 721 tỷ yên (khoảng 4,5 tỷ USD).
Trong bối cảnh giá cả hàng hóa tiếp tục leo thang, tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng và nguy cơ Ngân hàng trung ương Nhật Bản tăng lãi suất trong nửa sau năm 2024, các doanh nghiệp được dự báo không chỉ bị ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận mà còn đối mặt với áp lực trả nợ lớn hơn.
Một số nhà phân tích cho rằng số vụ phá sản ở Nhật Bản sẽ vượt mốc 10.000 doanh nghiệp trong năm nay.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.
Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.
0