Siết quản lý tiếng ồn: Trả lại sự yên tĩnh cho dân cư

Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025 với những quy định chặt chẽ hơn, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong việc xử lý hành vi gây tiếng ồn, đặc biệt là hành vi tụ tập hát karaoke tại khu dân cư và nơi công cộng.

Ở Hà Nội, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn cũng là một vấn đề nóng. Dù đã đêm muộn, nhưng không ít hàng quán, cửa hàng dịch vụ vẫn mở nhạc lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Từ tiếng loa quảng cáo trên các tuyến phố, âm thanh máy móc tại các công trình xây dựng cho đến tiếng còi xe, động cơ phương tiện giao thông. Tất cả đang tạo nên một “bức tranh âm thanh” hỗn tạp, khiến nhiều người dân cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng.

Đáng chú ý, vào thời điểm đêm khuya - khi sự yên tĩnh lẽ ra phải được đảm bảo - thì tại không ít khu dân cư, hoạt động dịch vụ vẫn diễn ra ồn ào. Âm nhạc công suất lớn từ các quán cà phê, quán ăn phát ra liên tục, kéo dài đến khuya, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Tại một quán cà phê trên địa bàn phường Cửa Nam, dù đã hơn 22 giờ đêm, nhưng quán vẫn mở nhạc với âm lượng lớn. Lực lượng công an phường đã tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Công an phường Cửa Nam, TP. Hà Nội cho biết: “Chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát buổi tối để tuyên truyền, nhắc nhở các hàng quán thu dọn trước 22h. Công việc này được thực hiện hằng ngày.”

Trước việc tuyên truyền nhắc nhở không gây ồn ào về đêm các chủ cơ sở quán karaoke, hàng quán kinh doanh cũng cam kết sẽ chấp hành nghiêm quy định về âm thanh, đặc biệt trong khung giờ ban đêm, bảo đảm an ninh trật tự.

Một chủ cơ sở kinh doanh cho biết: “Lượng khách buổi tối không nhiều, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và thu dọn sớm từ 22h.”

Theo các chuyên gia, tiếng ồn kéo dài, đặc biệt vào ban đêm, không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Việc thường xuyên bị làm phiền bởi âm thanh lớn khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, lâu dần dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, suy giảm trí nhớ và hiệu suất lao động.

TS.BS Đoàn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Tiếng ồn không tác động trực tiếp đến sức khỏe, nhưng làm suy giảm chất lượng giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài gây mệt mỏi, giảm hiệu quả làm việc, tăng nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của cơ thể.”

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 28/2022, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi của người khác tại khu dân cư, khu nhà trọ hoặc nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật vi phạm như loa phóng thanh, loa kéo. Quy định này khẳng định quyền vui chơi, giải trí không thể đặt cao hơn quyền được nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh của cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời