Siết chặt quản lý mỹ phẩm tự chế, mỹ phẩm nhà làm
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 30/5 đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, YouTube) và các sàn thương mại điện tử, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm tự chế, mỹ phẩm nhà làm.
Theo Cục Quản lý Dược, thời gian gần đây xuất hiện tràn lan các sản phẩm mỹ phẩm handmade, homemade được quảng bá và buôn bán rộng rãi trên các nền tảng số. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được công bố chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Trước tình trạng này, Cục yêu cầu các Sở Y tế đẩy mạnh thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, quảng cáo mỹ phẩm tại địa phương, tập trung vào các sản phẩm bán qua mạng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có giấy phép, không công bố sản phẩm, hoặc quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.

Song song với đó, các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử được đề nghị chủ động rà soát, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật, đảm bảo chỉ các sản phẩm có đầy đủ thông tin pháp lý mới được phép quảng cáo. Đồng thời, các nền tảng phải phối hợp cung cấp thông tin tài khoản vi phạm cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu phục vụ điều tra, xử lý.
Cục Quản lý Dược nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng mỹ phẩm an toàn, khuyến cáo người dân chỉ nên mua và sử dụng sản phẩm đã được công bố hợp pháp để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi chính đáng.
Theo TTXVN


Tuyến tỉnh lộ 429 mỗi ngày cõng hàng trăm lượt xe quá tải lưu thông gây ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân.
Người điều khiển chiếc xe tải bất chấp cắt ngang đường sắt khi barie đã hạ xuống, gây hư hỏng gác chắn.
Các hoạt động của Đoàn công tác đối ngoại nhân dân TP. Hà Nội tại Nam Phi góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, năng động nhưng giàu truyền thống; thể hiện tinh thần hữu nghị, cởi mở và chủ động hội nhập.
Mai Anh Việt lập trụ sở dữ liệu cờ bạc ở Vientiane (Lào), thuê khách sạn làm trung tâm và lôi kéo người Việt sát phạt, ăn thua 1.300 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea đang kinh doanh 5.400 sản phẩm mỹ phẩm với tổng trị giá theo giá niêm yết hơn 2,1 tỷ đồng.
Các công đoạn gồm bơm keo silicon khe co giãn và joint đá, đánh bóng nhằm khắc phục sự cố thi công tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 6.
0