Siết an toàn phòng cháy tại các chợ dịp cuối năm
Lượng người mua sắm tại các chợ truyền thống tăng mạnh vào dịp cuối năm. Do đó, hàng hóa ở chợ tập kết dày đặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đòi hỏi công tác phòng cháy, chữa cháy phải được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho tiểu thương và người dân.
Thực tế, tại nhiều khu vực trong chợ Hôm – một trong những chợ lớn và lâu năm của Hà Nội, hệ thống dây dẫn điện đã được sử dụng trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Việc sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc, đấu nối tạm bợ, ổ cắm quá tải vẫn còn tồn tại ở một số quầy hàng. Bên cạnh đó, hàng hóa bày bán dày đặc, lấn chiếm lối đi chung, che khuất lối thoát nạn cũng là yếu tố làm gia tăng mức độ nguy hiểm nếu xảy ra cháy. Trong không gian chợ chật hẹp và đông đúc, việc thoát nạn và cứu nạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có sự chuẩn bị từ trước.
Bà Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương tại chợ Hôm, chia sẻ: "Khi từ chợ đi về, chúng tôi phải dọn dẹp hết cả quần áo và hạ cầu dao xuống, kiểm tra lại toàn bộ cửa hàng để đảm bảo an toàn".
Nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ, nhiều tiểu thương tại chợ Hôm đã chủ động nâng cao ý thức phòng cháy ngay tại quầy hàng của mình. Việc trang bị bình chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện định kỳ, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn và tắt toàn bộ nguồn điện khi đóng quầy đã dần trở thành thói quen của nhiều hộ kinh doanh. Không chỉ để bảo vệ tài sản, việc chủ động phòng cháy còn giúp các tiểu thương yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong thời điểm cao điểm cuối năm khi lượng khách tăng đột biến.
Ông Phùng Chí Hiếu, Trưởng Bộ phận Hành chính Quản trị Chợ Hôm, cho hay: "Ban quản lý chợ và đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã xây dựng một cái kế hoạch và lịch phân công cụ thể cho đồng chí tại các khu vực trực 24/24. Đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, chợ đã được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động từ năm 2018 và đến nay hệ thống được duy trì và vận hành đều đặn, thường xuyên".
Theo lực lượng chức năng, phần lớn các vụ cháy tại chợ dân sinh trong thời gian qua đều bắt nguồn từ sự cố điện hoặc bất cẩn trong sinh hoạt, kinh doanh. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như cắm sạc thiết bị qua đêm, đun nấu trong quầy hàng, để hàng hóa sát nguồn nhiệt… đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến cháy lớn. Song song với sự vào cuộc của Ban Quản lý, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho các tiểu thương tại chợ Hôm. Việc trực tiếp hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy, cách xử lý khi phát hiện cháy ngay từ ban đầu giúp các tiểu thương không bị lúng túng, góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, hạn chế thiệt hại nếu sự cố xảy ra.
Đại úy Nguyễn Việt Hoàng, Đội PCCC&CNCH Khu vực số 9, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Bà con cần chú ý việc bố trí kho hàng hóa không đảm bảo so với diện tích kinh doanh. Ban quản lý đã thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở về điều này. Qua đó, giúp việc bố trí hàng hóa trong khu vực chợ được đảm bảo, không làm ảnh hưởng đến đường thoát nạn, lối thoát nạn và ngăn cháy lan đối với các vật dụng xung quanh".
Theo thống kê của UBND thành phố, trên toàn địa bàn Hà Nội hiện có hơn 400 chợ đang hoạt động, được phân loại theo nhiều cấp độ khác nhau từ chợ hạng 1 đến chợ hạng 3. Trong đó, có cả những chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và những khu chợ tạm còn tồn tại nhiều hạn chế về hạ tầng, nơi hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Trong bối cảnh đó, việc mỗi tiểu thương tự trang bị kiến thức, phương tiện chữa cháy và chấp hành nghiêm các quy định phòng ngừa không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho chính mình, mà còn góp phần giữ gìn an toàn chung cho cộng đồng, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi lượng người và hàng hóa tại các chợ tăng cao.














