Shark Thủy bị bắt, nhà đầu tư bao giờ lấy lại được tiền?

Hơn 600 nạn nhân của Shark Thủy với 1.400 hợp đồng được ký kết, số tiền bị chiếm đoạt mà những nạn nhân này thống kê được đã lên tới con số hơn 797 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra đến bao giờ những bị hại này mới lấy lại được tiền?

Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thuỷ) là một nhà đầu tư tài chính nổi tiếng trên sóng truyền hình để điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng chú ý những thủ đoạn cách thức đều là “kịch bản cũ soạn lại” thế nhưng lại có quá nhiều nhà đầu tư dính bẫy.

Rất nhiều nhà đầu tư dính bẫy lừa đảo của Shark Thuỷ và con số chiếm đoạt đã lên 797 tỷ đồng.

Kêu gọi đầu tư với lãi suất cao, lời mời chào hấp dẫn, đều là những công thức lừa đảo quen thuộc nhưng vẫn đủ để biến hàng nghìn nhà đầu tư thành nạn nhân.

Các nạn nhân đã nhiều lần tìm đến để gặp mặt nói chuyện, biểu tình, căng băng dôn yêu cầu trả nợ tại trụ sở chính của Tập đoàn Egroup.

Nhiều nhà đầu tư đã lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải uống thuốc ngủ để tự tử. Còn những người ở lại, họ không chỉ chịu đựng nỗi đau khi mất hết tất cả số tiền tích cóp cả đời mà còn phải chống chịu với bệnh tật. Nhiều nạn nhân cũng đã tìm đến trụ sở chính của Tập đoàn Egroup tại tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà để gặp mặt nói chuyện, biểu tình, căng băng dôn yêu cầu trả nợ.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm rõ hành vi phạm tội của ông Thủy đối với từng bị hại. Ngoài ra, tìm kiếm thông tin bị hại, để bị hại cung cấp thông tin, tài liệu, từ đó, xác định tổng số tiền đã chiếm đoạt là bao nhiêu, chiếm đoạt của bao nhiêu người. Qua đó, làm cơ sở xác định tội danh của các đối tượng liên quan trong vụ việc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án phạt cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ 3 đến 6 tháng tù đối với tội "Cưỡng đoạt tài sản", giảm từ 9 tháng đến 1 năm tù đối với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn".

Một nữ sinh viên đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ công an, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 3 tỷ đồng.

Đội Cảnh sát giao thông số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tìm kiếm chủ nhân của một chiếc xe ô tô bốc cháy trên địa bàn quận Hoàng Mai.

TAND cấp cao tại Hà Nội ngày 15/5 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của hai cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.

Câu chuyện xe tải hoạt động bất chấp lệnh cấm vẫn còn diễn ra ở ngay những khu vực xung yếu như là đê điều.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH nhiều địa bàn tại Hà Nội đang thực hiện cao điểm tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, từ ngày 15/4 đến 30/6.