Sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà

Bộ Công thương vừa tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đang được xây dựng với nhiều cơ chế ưu đãi, nếu cho mua bán sẽ gây ra tình trạng phát triển ồ ạt, khó kiểm soát và mất cân đối nguồn. Do đó, sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà.

Theo Bộ Công Thương, Quy hoạch điện 8 đã xác định tổng công suất các nguồn, rà soát điều chỉnh tổng công suất nguồn cho phù hợp với nhu cầu.

Vì vậy, nếu phát triển  điện mặt trời áp mái mà cho thực hiện mua bán điện thì sẽ có nguy cơ phát triển ồ ạt, dấn đến khó kiểm soát công suất nguồn, gây áp lực hên hệ thống điện quốc gia, nguy cơ mất an toàn hệ thống.

Bộ Công thương - Không mua bán điện mặt trời mái nhà 

Chính vì mục đích tự sản tự tiêu, Bộ Công thương đã đề xuất với Chính phủ cho phép điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được đấu nối với hệ thống điện quốc gia, miễn trừ thực hiện một số quy định, tiêu chí khắt khe của pháp luật và có nhiều ưu đãi về chính sách… Do đó, sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết: “Đồng tình với Bộ Công thương về quy định điện mặt trời tự sản tự tiêu…”

Không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Viện Trưởng, Viện Năng Lượng, Bộ Công thương cho biết: “Cần có cách nào đó để xử lý sản lượng điện ghi nhận lên hệ thống nhưng không thanh toán tiền điện. Đây là tài sản phát sinh, EVN phải đảm bảo các quy định tài chính của Bộ Tài chính, cho nên phải làm sao để họ quyết toán được theo các quy định tài chính. bởi nếu có hoạt động mua bán điện, doanh nghiệp, chủ đầu tư sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.”

Ở góc độ nhà nước, người dân và doanh nghiệp, việc xây dựng, lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản, tự tiêu không phải là đầu tư để kinh doanh hay tìm kiếm lợi nhuận mà là mua sự tiện ích, chủ động trong việc sử dụng điện.

Khuyến khích hiệu quả các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà

Trong tương lai, sau khi Bộ Công Thương tổng kết thực tiễn thi hành chính sác để đề xuất với cấp có thẩm quyền lộ trình, giải pháp mua bán sản lượng điện dư thừa. Khi đó, việc mua bán điện dư thừa mới đủ cơ sở pháp lý thực hiện.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức để hoàn thiện Dự thảo Nghị định đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và với mục tiêu thiết lập cơ sở, hành lang pháp lý khuyến khích hiệu quả các tổ chức, cá nhân phát triển  điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu phù hợp với mục tiêu, định hướng, cơ cấu nguồn điện theo Quy hoạch điện 8.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành; các chủ đầu tư, ban quản lý trực thuộc bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.

Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.