Sẽ có nghị quyết thu hút nhân tài đến làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc | Hà Nội tin mỗi chiều

Là khu công nghệ cao, nơi đang có 111 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 115 nghìn tỷ đồng nhưng cho đến lúc này, cơ sở hạ tầng của khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn chưa hoàn thiện. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc và nghiên cứu tại đây Hà Nội sẽ có nghị quyết riêng nhằm thu hút và sử dụng người tài đến làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xây dựng với mục tiêu phát triển thành một thành phố khoa học và công nghệ, một đô thị sinh thái và thông minh.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nơi đây sẽ bao gồm một chuỗi các hoạt động, từ đào tạo, ươm tạo đến nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và cuối cùng là sản xuất, cùng các dịch vụ hỗ trợ.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Báo Chính phủ.

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc và nghiên cứu tại đây không phải là vấn đề đơn giản. Theo ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, khó khăn khi chưa có các quy định cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thực tế, từ năm 2016, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng các chuyên gia đã lập quy hoạch, chiến lược đầu tư để xây dựng Làng tri thức với các khu nhà ở tiện nghi, các cơ sở dịch vụ tiện ích với tổng diện tích lên tới 75,5 ha - một trong những yếu tố để thu hút nhân tài đến làm việc. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc từ khâu giải phóng mặt bằng, chính sách đầu tư, thời gian qua, Làng tri thức vẫn chưa được hình thành tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Là khu công nghệ cao, nơi đang có 111 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 115 nghìn tỷ đồng nhưng cho đến lúc này, cơ sở hạ tầng của khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn chưa hoàn thiện.

Mô hình quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VnExpress.

Với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, đây là thách thức lớn. Một rào cản khác nữa từ hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Thiếu sự kết nối giữa trung tâm thành phố với khu công nghệ cao cũng như nhà ở cho chuyên gia, người lao động khiến cho việc đưa nhân lực lên đây làm việc hàng ngày trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thuý, Đại học Luật Hà Nội, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra mục tiêu đến 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho Thủ đô, đặc biệt là đảm bảo bộ máy chính quyền tinh gọn, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền Thủ đô thì phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài là việc làm cần thiết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thu hút được các tài năng làm việc trong khu vực công chỉ là điều kiện cần nhưng để giữ chân người tài thì cần phải có môi trường làm việc phù hợp với năng lực của họ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ký kết bàn giao khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Viết Thành/ Báo Lao động.

Nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý, từ tháng 11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Theo ông Trương Xuân Cừ, nếu trước kia, khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ quản lý thì phần đất vẫn thuộc Hà Nội quản lý nên khi giao về Hà Nội là hết sức thuận lợi, sẽ thu hút nguồn lực đầu tư lớn và gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư.

Với quyết tâm của cấp ủy chính quyền thành phố Hà Nội và với Luật Thủ đô 2024 sẽ nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở kỹ thuật, một số đất còn đang giải tỏa và đưa khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển tích cực, hiệu quả.

Một góc khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VnEconomy.

Luật Thủ đô 2024 đã quy định rõ các cơ chế chính sách phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiến sĩ Trần Thị Quyên, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, hiện nay, trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chưa quy định rõ nội dung về chế độ, chính sách riêng cho nhân lực chất lượng cao, mới chỉ có chế độ tiền lương thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói chung. Cần phải có các chế độ, chính sách đặc thù theo hướng thu nhập cao hơn so với mặt bằng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương khác mới có thể giữ nhân lực chất lượng cao làm việc lâu dài tại Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn. Ảnh: Kinh tế & Đô thị.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, để khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển xứng là hạt nhân trung tâm đổi mới sáng tạo của đất nước thì phải có cơ chế đặc thù riêng mới có thể thực hiện được. Để thu hút người tài về lĩnh vực khoa học và công nghệ, căn cứ thực tiễn của thành phố, sẽ có nghị quyết về thu hút, sử dụng người tài.

Trước mắt, để tạo tiền đề cơ bản về điều kiện cơ sở vật chất, Hà Nội sẽ mở những tuyến xe buýt cỡ lớn kết nối đến khu công nghệ cao Hòa Lạc. Xa hơn nữa, đến hết năm sau sẽ hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, là hạt nhân để phát triển đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Hà Nội cũng đề nghị các Sở, ngành coi khu công nghệ cao Hòa Lạc như một đơn vị hành chính thứ 31 của thành phố để nhanh chóng xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ đô Hà Nội đã khai trương các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung cho ba cấp: khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vào ngày 3/3, tạo bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Đề xuất cho thuê vỉa hè, lòng đường tại 273 tuyến phố của thành phố Hà Nội đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước từ năm học 2025 - 2026. Quyết sách quan trọng này ngay sau khi được thông qua, đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Hàng chục trang sao kê đã được một TikToker nổi tiếng công khai, hàng chục tin nhắn đã được đăng tải, nhưng công chúng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Họ chỉ rút ra được một sự thật: hoá ra, lòng tốt và niềm tin cũng cần sao kê.

Thông tin Hà Nội chốt thời gian xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đã thắp lên nhiều hy vọng về một diện mạo mới cho những vùng ven sông Hồng. Hai cây cầu này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển đô thị, kinh tế, văn hoá, xã hội cho Hà Nội.

Cuối tháng 8/2024, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hai ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ người cho chết não là sự kiện đánh dấu bước phát triển trong kỹ thuật ghép tạng của ngành y tế Hà Nội.