Sẽ có chính sách vượt trội hỗ trợ tinh giản

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành nội vụ, diễn ra sáng 21/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định sẽ có chính sách vượt trội hỗ trợ người chịu tác động của đợt tinh gọn, song lưu ý cần có giải pháp giữ được tinh hoa trong bộ máy hành chính công.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, toàn ngành đã tiếp tục tập trung nỗ lực để tháo gỡ những bất cập về cơ chế, chính sách, tiếp tục kiến tạo thể chế khơi thông các nguồn lực, khắc phục các 'điểm nghẽn' về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy sự phát triển. Trong đó, Bộ đã tham mưu thực hiện 4/6 nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Đến nay đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các báo cáo, đề án liên quan trình Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương bảo đảm tiến độ và đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Tại Hội nghị, Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh tham luận nội dung về "Công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện việc kiện toàn tổ chức, hoạt động hệ thống chính trị cấp xã tại địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới sau sắp xế". Theo đó, Thành phố thực hiện sắp xếp 109 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 56 đơn vị hành chính cấp xã mới; giảm được 53 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, Hà Nội chỉ còn 526 đơn vị hành chính cấp xã.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, Thành phố đã chỉ đạo tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ cấp xã ở các đơn vị hành chính phải sắp xếp kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp Thành phố trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức thận trọng, phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công việc của từng người.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình lưu ý, Bộ Nội vụ khi sắp xếp tinh gọn bộ máy cần tránh “người tài xin nghỉ, người dở ở lại”, lựa chọn giữ được tinh hoa trong bộ máy hành chính công.

Theo kế hoạch, các cơ quan Đảng gương mẫu thực hiện tinh gọn bộ máy trước ngày 10/2/2025. Tất cả bộ ngành, địa phương cũng phải tinh gọn tổ chức bên trong để giảm tối thiểu 15% - 20% đầu mối. Cá biệt, có những đơn vị Chính phủ được yêu cầu phải tinh gọn đến 40%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu để có giải pháp giữ chân, đào tạo, đãi ngộ người tài, loại bỏ người lười biếng trong bộ máy, đồng thời thu hút người tài từ bên ngoài vào nền hành chính công, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.