Sạt lở ở Bắc Hà: 5 người chết, 13 người mất tích
Chiều 11/9, ông Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, thông báo về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Vụ việc xảy ra vào 13h30 ngày 10/9 nhưng do mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài nên thông tin mới được xác nhận vào chiều nay.
Sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn 15 hộ dân với 80 nhân khẩu. Xã Nậm Lúc đã huy động lực lượng tại chỗ để tìm kiếm và cứu nạn, nhưng điều kiện khó khăn vì địa hình núi cao và tỉnh lộ 160 bị sạt lở, chia cắt nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến chiều nay, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 5 thi thể, xác định 13 người mất tích và 11 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà.

Cũng tại thôn Nậm Tông vào ngày hôm qua, đất đá sạt lở đã làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, khiến một người thiệt mạng và 5 người khác mất tích.
Lào Cai hiện là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão Yagi, với tổng số 72 người chết và 111 người mất tích. Đặc biệt, lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã khiến 35 người thiệt mạng, 60 người mất tích, 17 người bị thương, và 46 người may mắn thoát nạn.


Đội 2 phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) ngày 15/6 đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn – Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Việc hình thành đơn vị hành chính cơ sở ở khu vực ngoài bãi sông Hồng sẽ là yếu tố quan trọng để Hà Nội tối ưu hóa các nguồn tài nguyên, đầu tư, phát triển phường Hồng Hà trở thành đô thị ven sông hiện đại.
Văn phòng Chủ tịch nước chiều 16/6 đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 1656 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025. Sau khi sắp xếp, Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước mà thực sự phải là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á.
Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 vừa qua không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần làm chủ của nhân dân, thể hiện rõ sự gắn kết “ý Đảng - lòng dân”.
0