Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Vào tháng 9/1945, khi mới 14 tuổi, cậu bé Khuất Duy Tiến bắt đầu tham gia các hoạt động của Việt Minh. 19 tuổi chính thức vào bộ đội. Từ 1 người chiến sỹ quân đội, trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác, kinh qua biết bao cuộc thử lửa, từ chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, tham gia giải phóng miền Nam, đến các cuộc chiến tranh biên giới, Trung tướng Khuất Duy Tiến luôn phát huy phẩm chất quý báu của Bộ đội Cụ Hồ. Với lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến quyết thắng và sự quả cảm, ông cùng đồng đội đã vượt qua nhiều trận đánh cam go và làm nên những chiến thắng có ý nghĩa quan trọng. Vị tướng dạn dày trận mạc ở tuổi 93 vẫn sôi nổi, nhiệt huyết khi nhớ về những năm tháng chiến đấu hào hùng.
"Chúng tôi được tôi luyện trong khói lửa và nhớ kỹ 4 quy định: Sức khỏe dẻo dai; Sử dụng tốt trang thiết bị cũ khí; Tinh thần chiến đấu quả cảm và Tìm chiến thuật đánh địch tốt nhất", Trung tướng, Anh hùng LLVTND Khuất Duy Tiến , CCB phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội nói.
23 năm từ khi về nghỉ hưu, Trung tướng Khuất Duy Tiến là một cựu chiến binh gương mẫu. Trong những năm qua, ông luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội cựu chiến binh thủ đô, cũng như hỗ trợ các gia đình, thân nhân trong quân ngũ; có nhiều ý kiến đóng góp mang tính định hướng để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển. Gia đình Trung tướng Khuất Duy Tiến gồm nhiều thế hệ cùng chung sống đoàn kết, các con, cháu của ông đều thành đạt. Ông luôn là tấm gương cho các thế hệ noi theo về cách ứng xử trong gia đình, sự gắn kết trong cộng đồng.
"Nhìn tấm gương cha mình, bản thân những người con như chúng tôi luôn noi gương để sống tốt hơn, cống hiến cho xã hội nhiều hơn", Trung tướng – TS Khuất Việt Hùng, con trai của Trung tướng Khuất Duy Tiến chia sẻ
Câu chuyện về cuộc đời binh nghiệp của vị tướng tài ba, tình yêu và trách nhiệm với thủ đô Hà Nội được Trung tướng Khuất Duy Tiến kể lại với thế hệ trẻ hôm nay. Được tặng thưởng danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú', ông tâm niệm bản thân và gia đình phải có trách nhiệm với thủ đô, với nơi mình đang sống, để luôn là hạt nhân mẫu mực, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh./.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp ngài Bezdetko Gennady, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và ngài Uladzimir Baravikou, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam nhằm trao đổi, thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương giữa Hà Nội với các thành phố của hai quốc gia, vào sáng 15/4.
Dự án công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội có diện tích trên 11 ha, mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, nhưng sau 15 năm vẫn chỉ là bãi đất trống.
Tuyến đường Chu Văn An - Vạn Phúc (đường 70m quận Hà Đông) vừa được Sở Xây dựng Hà Nội xác định là điểm ùn tắc mới phát sinh trong quý I/2025.
Đài Hà Nội và Trung tâm truyền thông quốc tế Nam Ninh - Trung Quốc đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ vào chiều 15/4, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 15/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng bờ hữu sông Đuống tại khu vực đê hữu Đuống, thuộc tổ 38, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.
0