Sàng lọc trước và sơ sinh nâng cao chất lượng dân số

Để nâng cao chất lượng dân số, công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Mỗi năm, Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tiếp nhận hơn 20.000 thai phụ đến khám, tư vấn về sàng lọc trước sinh.

Trung tâm cũng thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa, liên viện cho khoảng 2.000 trường hợp thai mắc các dị tật bẩm sinh, từ đó có chiến lược khám, quản lý và phối hợp hồi sức sơ sinh cho từng ca bệnh, tăng khả năng điều trị, cứu sống trẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 112,5/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 82%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của trẻ sơ sinh đạt 86%.

Dự kiến cuối năm, toàn thành phố sẽ hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số đã đề ra như: giảm sinh bền vững, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ; mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình phát triển bền vững.

Một em bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được chẩn đoán và khám sàng lọc sau sinh.

Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, là địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh giảm. Những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ khi đến khám tại trạm y tế xã đều được tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai.

Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái.

Chị Nguyễn Thị Nhung, xã Tiến Thịnh, được cán bộ dân số tuyên truyền, đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh ít con. Sau khi sinh được hai con gái, vợ chồng chị quyết định không sinh thêm. Với chị Nhung, các con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang là niềm vui, hạnh phúc của gia đình.

Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Xác định công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các ban ngành chức năng phổ biến về Pháp lệnh Dân số, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Từ đó, chất lượng dân số từng bước được cải thiện, các mô hình can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số được triển khai thực hiện tại các xã.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số đã làm tốt việc tuyên truyền về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Huyện Mê Linh duy trì thường xuyên các buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt nhóm tới phụ nữ từ 15 - 49 tuổi về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; khuyến khích người dân sử dụng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng; tổ chức chiến dịch vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình tại các xã trọng điểm.

Huyện Mê Linh duy trì thường xuyên các buổi truyền thông trực tiếp giúp nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Ngày dân số thế giới năm nay với chủ đề "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững", các địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác dân số; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự tham gia của các ngành, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa công tác dân số thành một nội dung quan trọng trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.