Sản xuất bền vững, giải pháp cho khí hậu

Việc chuyển đổi hệ thống sản xuất nông sản, thực phẩm để chúng bền vững hơn trong khi vẫn đảm bảo an ninh lương thực là trọng tâm để giải quyết biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường lớn như mất đa dạng sinh học và suy thoái đất.

Phát ngôn được đưa ra trước khi ba Hội nghị thượng đỉnh quan trọng về khí hậu và môi trường của Liên hợp quốc diễn ra, bao gồm cuộc họp thường niên về biến đổi khí hậu (COP29). Trong ba sự kiện này, những người ủng hộ FAO đặt các giải pháp hệ thống nông sản thực phẩm làm trọng tâm nhằm giải quyết biến đổi khí hậu trong khi vẫn bảo vệ sinh kế của người dân ở nông thôn.

Theo báo cáo của Hội đồng Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), ngành nông nghiệp và thực phẩm chiếm khoảng 21 - 37% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Các hoạt động như canh tác, chăn nuôi, sử dụng phân bón hóa học và xử lý chất thải đều góp phần vào việc phát thải khí CO2, methane và N2O. Việc chuyển đổi sang các hệ thống nông sản thực phẩm bền vững, bao gồm nông nghiệp hữu cơ, canh tác thông minh với khí hậu và cải thiện quản lý chất thải, có thể giúp giảm lượng phát thải này một cách đáng kể.

Chuyển đổi sang hệ thống nông sản thực phẩm bền vững để giải quyết biến đổi khí hậu.

Ông Kaveh Zahedi, người đứng đầu bộ phận khí hậu của FAO cho biết: “Nếu không có các giải pháp hệ thống nông sản thực phẩm, chúng ta sẽ không thể đạt được các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học, về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris, hoặc các mục tiêu giảm suy thoái đất mà các quốc gia đã đặt ra cho mình".

Ông Zahedi nói rằng hợp tác quốc tế, công nghệ và tài chính là ba yếu tố quan trọng để mở rộng các giải pháp hệ thống nông sản thực phẩm; nhấn mạnh FAO sẽ đảm bảo nguồn tài chính đến được với những người bảo vệ đất đai, vì đó là sinh kế của họ.

Hơn 40% dân số thế giới dễ bị tổn thương trước tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu. Báo cáo Tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới (SOFI) cho thấy khoảng 733 triệu người phải đối mặt với nạn đói vào năm 2023. Đến năm 2050, có thể có tới 10% diện tích đất trồng trọt và chăn nuôi chính sẽ không còn phù hợp do biến đổi khí hậu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.