Sàn thương mại điện tử sắp nộp thuế thay người bán hàng
Hơn hai năm kinh doanh túi xách, ba lô trên sàn thương mại điện tử, chị Hồ Thị Thủy tốn nhiều thời gian tự kê khai, nộp thuế và lo lắng về tính chính xác. Giờ đây, với quy định sàn sẽ khấu trừ và nộp thuế thay, chị giảm áp lực thủ tục và tập trung kinh doanh hiệu quả hơn.
Chị Thuỷ cho biết: "Quy định mới này tôi thấy cũng rất thuận tiện. Trước đây mình tự đóng thì mất thời gian phải rà soát doanh thu từng bên xem bao nhiêu, rồi cách đóng như thế nào, không biết là mình nộp đúng và đủ hay chưa. Còn khi các sàn nộp thay mình thì người bán không phải lo lắng, chỉ cần tập trung kinh doanh thôi".
Theo quy định mới, sàn sẽ khấu trừ và nộp thuế thay với mỗi giao dịch mua bán thành công. Đại diện TikTok Việt Nam cho biết cách thu thuế này sẽ giúp các sàn thực hiện thuận lợi. Cụ thể, sàn sẽ tự động khấu trừ 1,5% doanh thu hàng hóa và 7% doanh thu dịch vụ để nộp thay. Trường hợp cá nhân đã nộp thuế nhưng doanh thu cả năm chưa đến mức phải đóng, có thể làm thủ tục hoàn thuế theo quy định.
Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi luôn tuân thủ quy định pháp luật và cũng rất đồng tình. Do vậy, trong thời gian tới chúng tôi mong muốn có hành lang pháp lý rõ ràng và được các bên hiểu giống nhau thì từ đấy các nhà bán hàng trên nền tảng đều dễ dàng triển khai giải pháp kỹ thuật để thực hiện tuân thủ pháp luật".
Hiện nay, cả nước có gần 725.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, với tổng giao dịch 75.000 tỷ đồng. Với số lượng lớn như vậy, quy định này kỳ vọng sẽ hỗ trợ người nộp thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.
Năm 2024, tổng thu thuế từ kinh doanh thương mại điện tử đạt 116.000 tỷ đồng, nhưng hộ và cá nhân kinh doanh online chỉ đóng góp khoảng 2.500 tỷ đồng, cho thấy tình trạng thất thu thuế.
Quy định mới giúp xây dựng hệ thống thuế minh bạch, công bằng, đảm bảo tất cả doanh nghiệp đều đóng góp đúng mức, nâng cao hiệu quả quản lý thuế.


Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đề xuất bỏ quy định công bố hợp quy bởi quy định này mang nặng tính hình thức, gây lãng phí chi phí, thời gian và cả cơ hội kinh doanh.
Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.
Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.
Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.
0