Sàn Temu chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam

Sau 2 tháng đăng ký và được cấp mã số thuế tại Việt Nam, đến nay Temu vẫn chưa được cấp phép hoạt động. Hiện Bộ Công thương đang yêu cầu sàn Temu dừng tất cả các hoạt động thương mại. Thông tin này được Bộ Công thương cung cấp tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức chiều nay tại Hà Nội.

Xuất hiện trên trang Facebook từ tháng 8/2022 với nhưng mãi gần đây sàn thương mại điện tử xuyên biên giới này đã gây cơn sốt với người tiêu dùng Việt khi tung ra các sản phẩm với giá rẻ, mẫu mã phong phú. Đặc biệt có những thời điểm, những sản phẩm giảm giá đến 90%, miễn ship…

Ngày 4/9/2024, sàn Tthương mại điện tử Temu đã được công ty chủ sở hữu đăng ký thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được Bộ Công thương cấp phép hoạt động.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: "Thứ nhất, Temu cần phải khẩn trương đăng ký hoạt động với Bộ Công thương để phù hợp với pháp luật Việt Nam trong tháng 11/2024. Thứ hai là trong thời gian triển khai các biện pháp đăng ký phải có thông báo chính thức trên ứng dụng cũng như website để người sử dụng sàn thương mại điện tử này ở Việt Nam có thể yên tâm mua sắm. Thứ ba là dừng tất cả các hoạt động thương mại, quảng cáo, marketing để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thứ tư là cần thực hiện các yếu tố pháp luật khác như hải quan, thuế để phù hợp với pháp luật Việt Nam".

Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu hải quan các địa phương không thông quan với những tờ khai vận chuyển hàng hóa không có thông tin về website, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Hàng khai đủ thông tin nhưng các website, sàn bán lẻ online chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng không được thông quan.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.

Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.

FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.

Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.