Sản phẩm Việt chiếm lĩnh thị trường hàng hóa Tết

Nếu như trước đây, hàng ngoại nhập được người tiêu dùng ưa chuộng thì năm nay, hàng hóa sản xuất trong nước đang chiếm lĩnh phần lớn trong giỏ hàng Tết, với đa dạng các sản phẩm bánh, mứt, kẹo cũng như trà hay nông sản sấy khô.

Năm nay, nhìn chung tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên việc mua sắm Tết Ất Tỵ 2025 của người Việt sẽ thay đổi theo hướng tiết kiệm, đơn giản. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ hàng hoá lớn cho thấy, hàng Việt đang chiếm ưu thế nhờ đáp ứng được cả ba yếu tố: giá cả cạnh tranh, chất lượng cải thiện và mẫu mã phù hợp. Tại các điểm bán hàng lượng hàng hóa đã được tăng cường 30-35%, sẵn sàng phục vụ của người dân; trong đó tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm 85-90%.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn thực hiện nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng hàng Việt chất lượng cao, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cung ứng hàng hoá ra thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, triển khai thanh toán điện tử, giao hàng tận nơi cho khách hàng, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá khi nhu cầu mua sắm tăng cao.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đề xuất bỏ quy định công bố hợp quy bởi quy định này mang nặng tính hình thức, gây lãng phí chi phí, thời gian và cả cơ hội kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.

Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.

Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.