Rút ngắn thời gian mở rộng Quốc lộ 1A qua Thanh Trì
Sự chậm trễ này gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân, gây mất an toàn giao thông và lãng phí nguồn ngân sách.
Nhà bà Phạm Thị Mão (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) kinh doanh hàng nước gần Quốc lộ 1A, nhiều tháng ngày qua đường luôn bụi bặm, đi lại thì khó khăn vất vả, nhiều hào hố kéo dài hàng km. Đường chậm hoàn thiện gây nên nhiều bất cập cho đời sống sinh hoạt của người dân.
Bà Mão chia sẻ: "Đường đi rất khó khăn, mong chính quyền sớm giải quyết để dân yên tâm kinh doanh, sinh sống ổn định."
Nhiều hộ dân sinh sống, kinh doanh dọc theo trục Quốc lộ 1A đang trong quá trình mở rộng cũng phải chịu tình cảnh tương tự. Không những đi lại khó khăn thậm chí cửa hàng phải đóng cửa cả tháng không hoạt động.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi dài hơn 3,8km, có tổng mức đầu tư hơn 887 tỷ đồng. Thời gian qua, dự án bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng, đến nay huyện Thanh Trì đã bàn giao hơn 97% mặt bằng, trong tháng 4/2025 thực hiện hoàn thành 100%. Như vậy Nhà thầu có thể thi công đồng bộ các hạng mục công trình như lắp đặt hào kỹ thuật, đắp nền đường, thi công cống dọc thoát nước… Hoàn thành tuyến đường và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6 tới đây.
Ông Vũ Hồng Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết: "Đối với thời gian thực hiện dự án thì UBND thành phố đã phê duyệt đến hết năm 2025. Tuy nhiên ban quản lý dự án đã chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành vào hết quý II/2025 và sớm hơn 6 tháng so với quy định của thành phố."
Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi hoàn thành sẽ có mặt cắt ngang từ 46-56m, đáp ứng 8-10 làn xe, khớp nối đồng bộ hệ thống giao thông phía Nam thành phố, tạo đà phát triển để huyện Thanh Trì hoàn thành đề án xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.


Thành phố Hà Nội dự kiến 12 quận hiện nay được sắp xếp thành 47 phường, với tên gọi gắn liền truyền thống văn hoá lịch sử cách mạng, có tính đại diện của Thủ đô.
UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức vào sáng 19/4.
Sáng 19/4, cùng với lễ khởi công, khánh thành 80 công trình giao thông và xây dựng trọng điểm toàn quốc, dự án tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài chính thức được thông xe.
Lực lượng Công an nhân dân được xem là lực lượng đi đầu, mẫu mực, trách nhiệm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong bối cảnh cải cách, đổi mới ở nước ta hiện nay.
Công an TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân Kỷ niệm 50 Năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Việc tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Nga thể hiện sự chính quy, hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam và mong muốn xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế.
0