Rượu, bia có thể bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt 100%
Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm. Đặc biệt, nước ngọt cũng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế này.
Cụ thể, với rượu 20 độ trở lên, cơ quan này chọn phương án áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào 2030.
Rượu dưới 20 độ chịu thuế 50% sau đó tăng lên cao nhất 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%.

Rượu, bia có thể bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt 100%
Theo dự kiến, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp vào tháng 5/2025.
Hiện, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia là 65%, rượu 35-65% tùy vào mức độ cồn có trong rượu.


Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La đã được khởi công vào sáng nay (18/5).
Đỗ xe dưới lòng đường không chỉ cản trở giao thông mà còn có thể là nguyên nhân dẫn tới những sự cố không đáng có.
Việc sử dụng áo chống nắng không đúng cách trở thành mối nguy hiểm khi người dân đi xe máy trên đường, nhất là vào mùa nắng nóng.
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung thời gian, công sức, nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, xử lý có hiệu quả các vấn đề vướng mắc tại các công trình, dự án quan trọng quốc gia.
Văn hóa - sức mạnh mềm, đang là nhân tố cơ bản tăng sức cạnh tranh, chi phối các yếu tố chính trị, kinh tế cũng như chính sách ngoại giao của từng quốc gia.
Học Viện Y dược cổ truyền Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Thừa kế - Sáng tạo - Hội nhập quốc tế” trong sáng 18/5, qua đó đánh giá kết quả đạt được và mở ra những định hướng mới cho tương lai phát triển của ngành y học cổ truyền Việt Nam.
0