Rực rỡ concert 'Nghe hoa hồng kể chuyện'
Concert “Nghe hoa hồng kể chuyện” - chương trình nghệ thuật học đường đã mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc và khác biệt, là sân chơi để các em học sinh thể hiện tài năng.
Từ việc giáo viên nước ngoài hát dân ca Việt, 20 học sinh song sinh cùng đứng chung sân khấu, đến dàn nhạc 400 học sinh tiểu học hòa tấu quy mô lớn,... chương trình cho thấy nghệ thuật không chỉ làm đẹp đời sống học đường, mà còn góp phần nuôi dưỡng năng khiếu, cảm xúc và năng lực phát triển toàn diện cho học sinh trong môi trường giáo dục hiện đại.
Hơn 400 học sinh tiểu học đã cùng nhau tạo nên màn hòa tấu nhạc cụ quy mô lớn trên sân khấu học đường. Với violin, sáo recorder, ukulele, kèn phím, piano và các nhạc cụ gõ, các em trình diễn đồng đều, tự tin trước hàng nghìn khán giả - một dàn hòa tấu hiếm thấy tại Hà Nội cả về quy mô lẫn cảm xúc.
Bên cạnh đó, khoảnh khắc các giáo viên nước ngoài cất lên làn điệu dân ca Việt Nam đã mang đến nhiều rung động. Trong liên khúc “Bèo dạt mây trôi - Đi cấy”, gần 10 giáo viên quốc tế xuất hiện giản dị, hát tiếng Việt tròn vành, rõ chữ. Không cầu kỳ dàn dựng, chính sự mộc mạc và chân thành đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt, gửi gắm một thông điệp giáo dục sâu sắc: hội nhập quốc tế bắt đầu từ sự trân trọng văn hóa bản địa.
Cô Daphne Daniels - Giáo viên tiếng Anh chia sẻ: "Tôi rất vui khi được tham gia chương trình. Chúng tôi đã cùng nhau tập luyện liên khúc 'Bèo dạt mây trôi - Đi cấy' trong gần một tháng. Tiếng Việt không dễ, nhưng tôi thực sự hào hứng khi được học và cất tiếng hát bằng tiếng Việt. Được biểu diễn trước các em học sinh và các bậc phụ huynh là một trải nghiệm rất đặc biệt và đáng nhớ đối với tôi".
Trải qua hai thập kỷ phát triển hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT với gần 5.000 học sinh, Hệ thống trường liên cấp Lê Quý Đôn (Hà Nội) theo đuổi mô hình giáo dục nhân văn, hiện đại và hội nhập, những thành tích, phần thưởng cao quý đạt được là minh chứng cho hành trình bền bỉ đưa nghệ thuật, văn hóa trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học đường.
Ông Tạ Như Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết: "Tôi rất là may mắn khi được công tác ở trường, được chứng kiến Kỷ niệm 5 năm và đến hôm nay là 20 năm. Mỗi một dịp kỷ niệm đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng lần này tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Với tinh thần, với triết lý là phát triển toàn diện học sinh thì đây là một sân chơi để các con thể hiện tài năng của mình".
“Trái tim Việt Nam - Trí tuệ toàn cầu” được xem là tinh thần xuyên suốt, nơi giáo dục vượt ra ngoài khuôn khổ truyền đạt kiến thức, hướng tới sự phát triển cân bằng giữa học thuật, kỹ năng và nghệ thuật, giúp mỗi học sinh tự tin thể hiện bản sắc và chiều sâu nhân văn của mình.














