Rộn ràng làng quất cảnh có tiếng nhất Hà Nội

Ở Thủ đô Hà Nội, làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên được xem là một địa điểm quen thuộc, của nhiều người có thú vui chơi cây cảnh mỗi dịp Tết đến. Những ngày giáp Tết cổ truyền, các nhà vườn trồng quất cảnh Tứ Liên đang nhộn nhịp, tấp nập không khí người mua kẻ bán.

Từ xưa, cây quất  được xem như là loại cây mang đến sự may mắn, và thành công cho gia đình trong năm mới. Nhiều hộ nông dân tại Tứ Liên  đang khẩn trương đưa ra thị trường nhiều chậu cảnh, quất bonsai đẹp với nhiều mức giá khác nhau, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chuẩn bị cho vụ Tết năm nay, gia đình ông Hoàng Luận, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ có hơn 300 cây quất cảnh. Hiện quất cảnh đã được đặt mua gần hết, số còn lại đang chờ vận chuyển đi. Thời điểm này, ông chỉ duy trì cắt tỉa để giữ dáng, thế cho cây. Năm nay, thời tiết ủng hộ, việc chăm sóc cây cũng thuận lợi hơn, cây sinh trưởng tốt, sai quả và xanh lá.

Quất Tứ Liên rộn ràng vào Tết

Với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trồng quất bonsai đã sáng tạo những chậu quất ghép gỗ lũa độc đáo. Mỗi "kiệt tác" quất cảnh có giá dao động từ 5 - 20 triệu đồng, có cây lên đến cả trăm triệu đồng, tùy vào tuổi thọ, thế, dáng, kích thước của cây quất và cả vẻ đẹp những khúc gỗ lũa, chậu cảnh kết hợp tạo nên tác phẩm. Một sản phẩm vô cùng độc đáo nữa trong nhà vườn này, đó là quất được trồng trên các ngôi nhà làm bằng gốm.

Làng cây quất cảnh Tứ Liên có tiếng nhất ở Hà Nội

Làng cây quất cảnh Tứ Liên lâu nay là một trong những thương hiệu cây cảnh có tiếng nhất ở Hà Nội. Nhờ vào kỹ thuật chăm sóc của những người làm quất giàu kinh nghiệm, quất nơi đây nổi tiếng bởi quả to đều và căng mọng. Tranh thủ ngày cuối tuần, ông Nguyễn Văn Minh vượt gần 10 cây số để đi ngắm và đặt mua cây cảnh trang trí cho dịp Tết Nguyên Đán.

Quất Tứ Liên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng

Anh Nguyễn Văn Dũng, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Chủ yếu mình đi sớm thì mới có cây đẹp, theo đúng ý mình thôi. Cây quất năm nay được mùa, quả to, lá lộc rất là nhiều."

Với ưu điểm là quả to, tán đẹp, lá xanh đậm, chơi được lâu, quất Tứ Liên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Các nhà vườn ở làng kỳ vọng thị trường quất cảnh dịp Tết năm nay hứa hẹn  sẽ một mùa bội thu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xấp xã trên địa bàn thành phố tới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện thị xã sáng 18/4.

Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã nhấn mạnh tới công tác cán bộ sau sắp xếp. Quan điểm là chính quyền hai cấp phải gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, các xã sau khi sắp xếp, thành phố sẽ chỉ định bộ máy lãnh đạo, không tổ chức bầu cử trong giai đoạn đầu để đảm bảo bộ máy được ổn định và vận hành thông suốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố tự trị đặc biệt Sejong (Hàn Quốc) do Thị trưởng Choi Minho làm Trưởng đoàn vào sáng 18/4.

Thực hiện theo "Đề án phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh”, sáng 18/4, Công ty cổ phần xe điện Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 34.