Robot hỗ trợ trẻ bị bệnh học từ xa

Công ty Na Uy No Isolation đã phát triển robot AV1, nhằm giúp thay thế vị trí của những đứa trẻ bị bệnh không thể đến trường. Nhờ đó, các em có thể tiếp tục việc học và kết nối với bạn bè.

Đối với những người trẻ đang trải qua quá trình điều trị dài hạn hoặc đang phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe tâm thần, robot AV1 có thể thay thế vị trí của trẻ em trong lớp học. Robot đóng vai trò như đôi  mắt, tai và giọng nói của trẻ, đồng thời giúp trẻ kết nối với các bạn cùng lớp.

AV1 trông giống như một phiên bản đơn giản hóa của đầu và thân người. Nó có khả năng xoay 360 độ và được trang bị camera, microphone và loa. Học sinh vắng mặt có thể điều khiển robot từ xa thông qua một ứng dụng với mật khẩu riêng biệt.

Chị Florence Salisbury, giám đốc tiếp thị của No Isolation, cho biết“Người dùng có thể chạm hoặc vuốt ngón tay trên màn hình để quan sát các góc khác nhau của lớp học. Học sinh nói chuyện với giáo viên hoặc bạn bè cùng lớp thông qua loa. Khi muốn giơ tay phát biểu, đứa trẻ chỉ cần nhấp vào biểu tượng “giơ tay” trên ứng dụng, khi đó đèn trên đầu robot sẽ sáng lên”.

Cận cảnh robot AV1

Chị Salisbury cho biết lợi ích lớn nhất của robot là khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội. Chị đã chia sẻ câu chuyện về một học sinh 15 tuổi ở Warwickshire, Anh, đang sử dụng AV1, và những người bạn của em đã đưa robot đi ăn trưa cùng, để giữ em luôn hiện diện trong nhóm bạn bè.

“Trong một thời gian dài vắng mặt, khi các bạn cùng lớp không gặp bạn mình trong một thời gian dài, việc kết nối với nhau thông qua robot thực sự trở thành cứu tinh cho học sinh đó, đặc biệt là đối với những người có bệnh lý”, chị Salisbury nói.

Hiện có 3.000 robot AV1 đang hoạt động tại 17 quốc gia, chủ yếu ở Vương quốc Anh và Đức, mỗi nước có hơn 1.000 robot đang hoạt động. Tại Vương quốc Anh, các trường học có thể thuê AV1 với giá khoảng 150 bảng mỗi tháng, hoặc chọn mua một lần với giá 3.700 bảng, kèm theo gói dịch vụ hàng năm 780 bảng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.

Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.

Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.

Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.