Robot chăn gia súc thông minh đầu tiên trên thế giới
Với bốn bánh xe và lớp sơn màu đỏ tươi, SwagBot được kỳ vọng sẽ trở thành “chú bò thông minh” đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016, SwagBot khi đó chỉ là một robot chăn gia súc có khả năng vượt qua các địa hình gồ ghề. Tuy nhiên hiện nay, chú bò robot này đã được cập nhật các cảm biến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống máy học, để có thể xác định mật độ của đồng cỏ và theo dõi sức khỏe của gia súc. Nó sử dụng dữ liệu thu thập được để tự động chăn thả gia súc đến những đồng cỏ tốt nhất, và di chuyển chúng trước khi đất bị khai thác quá mức và thoái hóa.
Giáo sư Salah Sukkarieh, Đại học Sydney, Australia, cho biết: “Khi các loài gia súc quen với robot, chúng sẽ đi theo robot. Nếu nó di chuyển đến một số phần nhất định của đồng cỏ, gia súc sẽ đi theo. Nếu nó dừng lại, gia súc cũng sẽ dừng lại và gặm cỏ ở phần đó. Đó là lý do tại sao nếu bạn chăn thả quá mức, bạn sẽ phá hủy đồng cỏ. Vì vậy, nếu bạn không muốn chăn thả quá mức và có thể di chuyển các loài động vật đến đúng phần của đồng cỏ phù hợp, robot này sẽ giúp bạn làm điều đó”.
Swagbot là một phần trong xu hướng phát triển robot phục vụ cho ngành nông nghiệp, khi người nông dân tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các phương pháp canh tác bền vững và hiệu quả trong bối cảnh thiếu hụt lao động và lo ngại về môi trường.
Giáo sư Salah Sukkarieh cho biết thêm: “Một số vấn đề lớn nhất mà nông dân phải đối mặt là lao động. Bên cạnh đó, còn có những vấn đề khác xung quanh việc quản lý môi trường, chẳng hạn như sử dụng ít hóa chất hơn, ít nước hơn. Với các vấn đề này, hãy nghĩ đến robot. Chúng có khả năng tự động hóa để giúp đỡ nông dân”.
Các nhà khoa học Australia tin rằng robot và tự động hóa chính là giải pháp cho những thách thức này và tin tưởng rằng, tương lai, Swagbot xuất hiện ở các trang trại trên khắp cả nước.


Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.
Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.
Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.
Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.
0