Ngoại trưởng Iran tới thăm Pakistan
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/4 đã tới thủ đô Islamabad, Pakistan để thảo luận về các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về tiến trình đối thoại giữa Washington và Tehran.
Việc Ngoại trưởng Iran tới Pakistan đã làm dấy lên kỳ vọng nối lại đàm phán với Mỹ, giữa lúc một số hãng truyền thông quốc tế nhận định rằng vòng đàm phán mới có thể diễn ra trong ngày 25–26/4.
Trước đó, Nhà Trắng thông báo các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkofff và Jared Kushner dự kiến sẽ tới Pakistan để tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp với Tehran. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các quan chức nước này hiện chưa có kế hoạch gặp đại diện Mỹ. Các động thái ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì và thậm chí mở rộng các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết phạm vi phong tỏa hiện không chỉ giới hạn tại eo biển Hormuz, mà đã được mở rộng hơn. Ngày 23/4, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran tái khẳng định rằng quốc gia Hồi giáo này sẽ không tiến hành đàm phán khi các biện pháp phong tỏa còn hiệu lực.
Ông Esmaeil Baghaei - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: “Chúng tôi đã đàm phán trong thời gian ngừng bắn mà chúng tôi không chắc sẽ kéo dài bao lâu. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn này vì nó có thể là nền tảng và là khởi đầu cho việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh trên mọi mặt trận, có tính đến lợi ích của đất nước, bao gồm bồi thường, vấn đề eo biển Hormuz, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và tất cả các vấn đề quan trọng đối với tương lai của đất nước chúng tôi”.
Pakistan đang đóng vai trò trung gian quan trọng trong xung đột Mỹ–Iran năm 2026, sau khi từng giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Các nỗ lực ngoại giao hiện nay nhằm giảm căng thẳng và tìm giải pháp lâu dài cho xung đột, vốn đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng và an ninh khu vực.














