Rò rỉ kế hoạch của Mỹ về Gaza giai đoạn hậu chiến
Toàn bộ dân cư ở Dải Gaza sẽ được di dời và Mỹ sẽ tiếp quản vùng lãnh thổ Palestine này sau khi xung đột kết thúc.
Đó là kế hoạch đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét và được báo Bưu điện Washington tiết lộ ngày 31/8.
Tờ Bưu điện Washington cho biết, kế hoạch này có tên là "Quỹ tái thiết, thúc đẩy Kinh tế và chuyển đổi Gaza" do Quỹ Nhân đạo Gaza xây dựng. Đây là đơn vị tư nhân chuyên cung ứng đồ cứu trợ được Mỹ và Israel hậu thuẫn, tiếp quản việc phân phối viện trợ ở Gaza hồi tháng 5, sau khi Tel Aviv nới lỏng lệnh phong tỏa dải đất này.
Theo kế hoạch trên, Mỹ có kế hoạch quản lý Gaza trong ít nhất 10 năm. Bên cạnh đó, một mục tiêu khác của kế hoạch là biến Gaza thành khu du lịch và trung tâm công nghệ cao. Bản đề án dài 38 trang phác thảo sáng kiến này kêu gọi tạm thời di dời toàn bộ 2 triệu dân Gaza, hoặc thông qua các chuyến di dời tự nguyện sang quốc gia khác hoặc chuyển vào các khu vực hạn chế và được bảo vệ bên trong vùng đất này trong quá trình tái thiết.
Về cơ bản, kế hoạch trên hiện thực hóa tầm nhìn mà ông Trump từng nêu vào tháng 2 với mục tiêu biến Gaza thành "Riviera của Trung Đông". Kế hoạch trên bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.