Rạn nứt xuyên Đại Tây Dương chi phối MSC 2026
Những diễn biến tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 cho thấy rạn nứt xuyên Đại Tây Dương ngày càng rõ, khi nhiều lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh châu Âu phải tự bảo vệ lợi ích của mình.
Hội nghị An ninh Munich năm nay sẽ đề cập đến các chủ đề bao gồm an ninh và quốc phòng châu Âu, tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sự hồi sinh của chủ nghĩa đa phương, các tầm nhìn khác nhau về trật tự toàn cầu, xung đột khu vực và tác động an ninh của những tiến bộ công nghệ.
Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch MSC Wolfgang Ischinger cho biết mối lo ngại về an ninh toàn cầu đang gia tăng, với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang ở một bước ngoặt, đặt ra những thách thức chưa từng có đối với hội nghị. Ông cũng đặt câu hỏi liệu chính quyền Mỹ có tin rằng họ cần các đồng minh và đối tác hay không.
Cùng chung mối lo ngại đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương không còn là điều hiển nhiên nữa, đồng thời lưu ý rằng đã xuất hiện sự chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với giới truyền thông rằng quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đang trong tình trạng bất ổn đáng kể. Ông cũng khẳng định châu Âu phải bảo vệ lợi ích của chính mình và bác bỏ bất kỳ yêu sách nào từ bên ngoài đối với lãnh thổ.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng cho rằng châu Âu phải trở nên mạnh mẽ hơn khi thế giới đang trải qua thời kỳ hỗn loạn.
Trong khi đó, trong bài phát biểu được mong đợi tại Hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ghi nhận tầm quan trọng lịch sử của liên minh xuyên Đại Tây Dương, cho rằng Mỹ và châu Âu “thuộc về nhau”. Mặc dù giọng điệu của ông Rubio hoàn toàn trái ngược với những phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Hội nghị An ninh Munich năm ngoái, nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ vẫn nhấn mạnh thực tế về trật tự thế giới mới, khẳng định chính quyền Trump tin rằng con đường phía trước đòi hỏi phải có sự thay đổi trong cách Mỹ và châu Âu hợp tác với nhau.
Theo giới quan sát, tại hội nghị MSC năm nay, Mỹ vẫn kiên định với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, trong khi châu Âu tiếp tục ủng hộ quyền tự chủ chiến lược. Bị mắc kẹt giữa áp lực kép của sự phụ thuộc an ninh và lợi ích kinh tế, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang trải qua một thử thách chưa từng có.
Trong bối cảnh ấy, Hội nghị An ninh Munich, vốn ban đầu là một diễn đàn để phối hợp các quan điểm, giờ đây đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ phương Tây.














