Rà soát toàn bộ sản phẩm dinh dưỡng tại các bệnh viện

Bộ Y tế cho biết đã có sản phẩm nằm trong danh sách sữa giả được sử dụng tại cơ sở y tế với số lượng lớn, Bộ yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát, báo cáo sớm nếu có liên quan.

Đó là chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội nghị Câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện khu vực phía Bắc vào sáng nay 19/4, tại Hải Dương, với sự tham dự của hơn 100 giám đốc bệnh viện công lập.

TS. BS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết:  “Yêu cầu giám đốc bệnh viện, với trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm về kê đơn, tư vấn sản phẩm dinh dưỡng. Bộ Y tế sẽ có văn bản chấn chỉnh ngay đầu tuần, không có vùng cấm, không bao che. Nếu phát hiện vi phạm, phải làm rõ từ khi nào, bán cho ai, thông tin đến người bệnh. Nếu ảnh hưởng sức khỏe, bệnh viện chịu trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm tùy theo mức độ”.

Tại Hội nghị, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã chủ động rà soát toàn bộ sản phẩm dinh dưỡng, thuốc men trong khoa phòng. Kết quả bước đầu không phát hiện sản phẩm giả theo danh mục của Bộ Công an. Tuy nhiên, bệnh viện cũng nêu rõ hạn chế về thẩm quyền. “Bệnh viện không có chức năng kiểm định sản phẩm. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng kiểm soát chặt từ khâu nhập khẩu, sản xuất, phân phối, để bệnh viện yên tâm mua sắm”, PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Cũng tại Hội nghị, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng giá dịch vụ và cập nhật Luật Khám chữa bệnh sửa đổi là những nội dung được quan tâm, trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử cần hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Bộ Y tế cho biết, danh mục mã định danh xét nghiệm, lâm sàng đã được xây dựng để chuẩn bị liên thông kết quả giữa các bệnh viện toàn quốc, dự kiến triển khai từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, hiện mới chỉ 10% phòng xét nghiệm đủ điều kiện kết nối.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều phương pháp trị liệu mới được áp dụng hiệu quả trong điều trị bệnh lý tâm thần, đặc biệt là các phương pháp phục hồi chức năng và trị liệu tâm lý.

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cho bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện tăng. Đặc biệt là những người già, trẻ nhỏ sức đề kháng sẽ dễ mắc các bệnh mùa nắng nóng.

Cả nước ghi nhận gần 23.000 ca sốt xuất huyết trong 5 tháng đầu năm 2025, trong đó 5 người tử vong. TP HCM có số mắc tăng 134% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện và xử lý sớm các ca bệnh, giảm số ca nặng và không còn ca tử vong do sốt xuất huyết vào năm 2030.

Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở như trạm y tế xã, phường.

TP.HCM ghi nhận hơn 200 ca Covid-19 đến cuối tháng 5/2025, đòi hỏi ngành y tế và người dân đã chủ động ứng phó, không hoang mang.